MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông lớn khí đốt Nga Gazprom liên tiếp vướng vào các vụ kiện với doanh nghiệp châu Âu. Ảnh: Gazprom

Gazprom của Nga liên tiếp vướng vào kiện tụng

Thanh Hà LDO | 08/03/2024 16:20

Tập đoàn Gazprom của Nga yêu cầu các công ty Ba Lan bồi thường hơn 900 triệu USD. Yêu cầu được đệ trình tại tòa án ở St Petersburg.

Gazprom yêu cầu bồi thường 710 triệu USD và 886,4 triệu zloty (224,70 triệu USD) từ Europol Gaz SA, Orlen SA, Ernst and Young Global Ltd, và "Earnst and Young sp z oo Corporate Finance Sp. k", theo tài liệu của Tòa Trọng tài vùng St Petersburg và Leningrad ngày 7.3. Phiên điều trần sơ bộ dự kiến ​​diễn ra ngày 10.4.

Reuters chỉ ra, lý do yêu cầu bồi thường chi tiết không được tiết lộ. Tuy nhiên, gần đây Gazprom vướng vào các vụ kiện với các công ty năng lượng Trung Âu, trong đó các bên đều đề cập tới việc bị mất doanh thu hoặc không nhận được các khoản thanh toán.

Năm 2022, Ba Lan chấm dứt thỏa thuận với với Nga về việc tiếp nhận khí đốt Nga qua đường ống dẫn khí Yamal. Trước đó, Warsaw từ chối yêu cầu của Mátxcơva về thanh toán khí đốt bằng đồng rúp và Mátxcơva đáp trả bằng cách cắt nguồn cung.

Trong khi đó, Europol Gaz cũng đệ đơn ra tòa yêu cầu Gazprom bồi thường cho công ty này về khoản doanh thu bị mất và không đáp ứng được việc vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ba Lan trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2045.

Nhà máy lọc dầu Orlen do nhà nước Ba Lan kiểm soát tiếp quản đoạn đường ống Yamal của Ba Lan vào tháng 10.2023. Điều đó có nghĩa là Gazprom không còn cổ phần trong Europol Gaz - công ty sở hữu phần đường ống Yamal ở Ba Lan. Trước đây Orlen và Gazprom đều có 48% cổ phần tại Europol Gaz.

Tháng 11 năm ngoái, Tòa Trọng tài vùng St Petersburg và Leningrad ra phán quyết Europol Gaz phải nộp phạt khoảng 1,57 tỉ USD nếu tiếp tục theo đuổi vụ kiện 6 tỉ zloty (1,51 tỉ USD) chống Gazprom ở Thụy Điển.

Trong diễn biến khác, ngày 6.3 TASS thông tin, Tòa Trọng tài vùng St Petersburg và Leningrad tuyên bố, công ty Net4Gas (N4G) của Czech sẽ phải nộp phạt khoảng 112,96 triệu euro (122,7 triệu USD) nếu không hủy bỏ vụ kiện Gazprom ra tòa trọng tài tại Cộng hòa Czech về các khoản chưa thanh toán.

“N4G đang xem xét khả năng kháng cáo, nhưng trước hết, quan điểm của công ty là quyết định của tòa án Nga không nên được công nhận hoặc thi hành ở bất kỳ khu vực pháp lý liên quan nào ngoài Nga" - công ty nêu trong thông cáo.

Tháng 4 năm ngoái, nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt Net4Gas thông báo sẽ bắt đầu các thủ tục trọng tài với một công ty dầu mỏ của Nga.

Thông tin này được đưa ra sau khi một bộ trưởng trong chính phủ cho biết vào tháng 1 cùng năm rằng công ty của Czech chưa nhận được khoản thanh toán từ Gazprom.

Nguồn cung khí đốt Nga cho châu Âu giảm xuống mức thấp nhất thời hậu Xô Viết sau khi Nga phát động chiến sự ở Ukraina năm 2022 và khi các chính phủ phương Tây tăng cường trừng phạt Nga.

Trước khi Nga dừng cấp khí đốt cho các nước Tây Âu qua đường ống Nord Stream năm 2022, Gazprom phải trả phí để sử dụng cơ sở hạ tầng cho Net4Gas và các công ty khác.

Ngoài các vụ kiện đã đề cập ở trên, Gazprom cũng đệ trình lên tòa án những vụ kiện tương tự với công ty Uniper Global Commodities SE và Metha-Methanhandel GmbH của Đức, Gasunie Transport Service của Hà Lan, Naftogas của Ukraina và Orlen của Ba Lan.

Năm ngoái, Deutsche Bank và Commerzbank đã thắng trong vụ việc ngăn công ty con của Gazprom kiện 2 ngân hàng này tại Nga về một dự án khí đốt bị hủy bỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn