MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gazprom thanh toán một số trái phiếu trong những ngày gần đây. Ảnh: AFP

Gazprom Nga thanh toán trái phiếu giữa căng thẳng về khí đốt với châu Âu

Hải Anh LDO | 20/07/2022 14:35
Khoản thanh toán của Gazprom với trái phiếu quốc tế đến hạn do công ty dầu khí Nga phát hành đã được chuyển cho một số chủ sở hữu trái phiếu. 

Khoản thanh toán Gazprom Nga thực hiện gồm thanh toán cho trái phiếu 500 triệu franc Thụy Sĩ (516 triệu USD) đến hạn ngày 19.7 và 2 khoản thanh toán khác đến hạn vào ngày 29.6, nguồn tin tiết lộ với Reuters ngày 19.7. Một nguồn tin khác xác nhận rằng 2 khoản thanh toán đến hạn ngày 29.6 đã được thanh toán cho chủ nợ. 

Tuy nhiên, có một khoản thanh toán trái phiếu mệnh giá 1 tỉ USD cũng đến hạn ngày 19.7 vẫn chưa đến tay các nhà đầu tư, nguồn tin đầu tiên cho hay. 

Nga và một số công ty của nước này từng được các nhà đầu tư ưa thích vì lợi tức lớn và tài chính nhà nước lành mạnh. Tuy nhiên, nhiều công ty đã không thể trả nợ sau các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga kể từ khi xung đột Ukraina bùng nổ. 

Các công ty Nga có gần 100 tỉ USD trái phiếu bằng ngoại tệ mạnh khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina ngày 24.2, với khoảng một nửa trong số đó được các công ty gần như có xu hướng nghiêng hẳn về lĩnh vực dầu khí phát hành, theo dữ liệu từ JPMorgan. 

Khoản thanh toán trái phiếu mới nhất được Gazprom thực hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Châu Âu và Nga liên quan đến việc cung cấp khí đốt thông qua đường ống khí đốt Nord Stream 1. Đường ống khí đốt quan trọng nối Nga và Châu Âu đang bảo trì thường niên trong 10 ngày, dự kiến kết thúc ngày 21.7. 

Tháng trước, Nhà Trắng và cơ quan tín dụng Moody cho biết, Nga vỡ nợ trái phiếu quốc tế lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ khi các nhà đầu tư nước ngoài không nhận được 100 triệu USD thanh toán với 2 trái phiếu Eurobond.

Bộ Tài chính Nga bác bỏ tuyên bố vỡ nợ. Nga khẳng định đã hoàn thành các nghĩa vụ thông qua các khoản thanh toán tới Cơ quan Lưu ký Thanh toán Quốc gia của nước này bằng đồng euro và USD. 

Gazprom không bị Mỹ hoặc Liên minh Châu Âu trừng phạt dù một số quốc gia như Ba Lan, Australia và Canada đã áp dụng các biện pháp với công ty dầu khí Nga. 

Tuy nhiên, lo ngại về các khoản thanh toán cho các chủ nợ đã tăng lên sau khi có chậm trễ trong việc xử lý các khoản thanh toán đến hạn vào cuối tháng 6.

Gazprom phát hành các trái phiếu Eurobond chủ yếu thông qua Gaz Finance và Gaz Capital, các chi nhánh tài chính của công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh và Luxembourg.

Điều khoản cho cả 2 trái phiếu đều có điều khoản ghi rằng: "Vỡ nợ sẽ không phải là sự kiện vi ước nếu nó xảy ra vì lý do khó khăn về hành chính hoặc kỹ thuật ảnh hưởng đến việc chuyển tiền từ Gazprom". Theo Bloomberg, điều khoản này cho Gazprom cơ sở lập luận chống lại việc bị gọi là vỡ nợ nếu công ty thanh toán nhưng tiền bị chặn do các lệnh trừng phạt Nga.

Tài liệu phát hành cũng cho biết, vỡ nợ sẽ xảy ra nếu "Gazprom không thanh toán trong vòng 14 ngày làm việc, liên quan đến lãi suất hoặc bất kỳ khoản bổ sung nào, bất kỳ khoản nào phải trả theo thỏa thuận vay".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn