MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một cơ sở khí đốt của Gazprom. Ảnh: Xinhua

Gazprom vướng thêm vụ kiện mới về giá khí đốt

Thanh Hà LDO | 29/03/2024 18:29

Nhà cung cấp khí đốt Hy Lạp DEPA Commercial đã nộp đơn lên trọng tài yêu cầu sửa đổi giá khí đốt trong hợp đồng với Gazprom.

Khi được hỏi về cuộc đàm phán với Gazprom tại Diễn đàn Điện và Khí đốt ở Athens, Giám đốc điều hành DEPA Constantinos Xifaras cho biết: "Chúng tôi đã đàm phán trong khoảng 1 năm rưỡi, 2 năm về việc điều chỉnh giá. Các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra và vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, công ty đã triển khai bước tiếp theo là đưa ra tòa trọng tài".

Nhiều nguồn tin của Reuters cho hay, công ty do nhà nước Hy Lạp kiểm soát đang tìm cách giảm giá khí đốt trong hợp đồng ký năm 2022 cũng như giảm các khoản thanh toán trong tương lai trị giá hàng trăm triệu USD.

Tháng 1.2022, DEPA ký hợp đồng với Gazprom về việc nhập 2 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm cho tới 2026. Theo hợp đồng này, có 80% giá khí đốt được tính theo giá trên sàn giao dịch TTF của Hà Lan - mức giá tiêu chuẩn cho khí đốt của thị trường châu Âu - và 20% còn lại được tính theo giá dầu.

Giá khí đốt châu Âu tăng vọt sau khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra cũng như việc khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu qua đường ống dẫn khí bị sụt giảm. Giá khí đốt ở sàn TTF từng đạt mức cao kỷ lục 306 euro mỗi megawatt giờ vào tháng 8.2022.

Kết quả là, DEPA gặp khó khăn trong việc bán khí đốt và cuối cùng không thể chấp nhận giao hàng theo mức tối thiểu hàng năm.

Điều khoản hợp đồng nêu rõ, khách mua khí đốt phải trả tiền dù có nhận hàng thực tế hay không. Bất kỳ lượng khí đốt nào chưa được nhận sẽ được chuyển sang dưới dạng tín dụng khi kết thúc hợp đồng.

Nguồn tin của Reuters lưu ý, một phần lý do DEPA đưa ra tòa trọng tài là việc Gazprom bán khí đốt cho các đối thủ cạnh tranh của DEPA tại Hy Lạp.

“Gazprom không được phép bán rẻ hơn cho các đối thủ cạnh tranh của DEPA, vì khi đó DEPA sẽ khó nhập hết được lượng khí đốt đã thỏa thuận” - nguồn tin nói.

Từ đầu tháng 9.2022, Gazprom bắt đầu xuất khẩu lượng đáng kể khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang Hy Lạp từ dự án Portovaya LNG.

Khách mua LNG từ dự án mới của Nga là Mytilineos - công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Hy Lạp, theo dữ liệu vệ tinh từ công ty phân tích Kpler.

Mytilineos cũng có hợp đồng với Gazprom đến 2030. Mytilineos từ chối bình luận về các điều khoản và giá mua khí đốt với lý do nhạy cảm thương mại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn