MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bé trai 5 tháng tuổi trong vụ việc đang gây xôn xao ở Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Gia đình Thái Lan phân trần vì bị nghi rao bán cháu trên mạng

Thanh Hà LDO | 11/09/2019 17:42
Người thân của một bé trai 5 tháng tuổi có ảnh trên một trang web quảng cáo "dịch vụ nhận con nuôi" đã khẳng định không hề rao bán đứa bé như bị nhiều người cáo buộc.

Người mẹ 22 tuổi của bé trai, cùng với 2 người thân đã đến đồn cảnh sát Hua Hin, Thái Lan hôm 11.9 sau khi hứng chịu vô số chỉ trích. Theo đó, hình ảnh của em bé 5 tháng tuổi bị đăng tải trên một website quảng cáo dịch vụ nhận con nuôi làm dấy lên làn sóng chỉ trích và lên án từ cộng đồng mạng.

Hai người thân của bé trai này, được xác định là ông Hin, 35 tuổi và bà Sai, 31 tuổi, trình báo cảnh sát rằng họ nhận được vô số những cuộc gọi mắng mỏ, cáo buộc họ bán cháu trên website.

Ông Hin, bác của bé trai 5 tháng tuổi khẳng định, gia đình không rao bán cháu như cáo buộc. Ông cho biết, họ chỉ liên lạc với quản trị viên của trang web để tìm kiếm một người có thể nuôi cháu do họ không đủ khả năng để nuôi dạy cháu.

Mẹ cậu bé bị câm điếc không thể tự mình chăm sóc con trai. Trong khi đó, cha của cậu bé đang ngồi tù, theo truyền thông Thái Lan.

Theo ông Hin, bà Sai, bác của bé trai 5 tháng tuổi đang chăm lo cho 7 người con và hiện bà này cũng đang mang thai. Do đó, ông muốn cháu trai của mình có một tương lai tốt đẹp hơn.  Ông Hin cho hay, quản trị viên của website đã đề nghị ông cung cấp số điện thoại, hình ảnh của bé để đăng trên trang. Sau đó, có vài người liên lạc với ông bày tỏ quan tâm tới việc nhận nuôi bé. Ông Hin và bà Sai đã chọn được 4 cha mẹ nuôi tiềm năng nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Cũng theo ông Hin, một sĩ quan cảnh sát họ hàng xa của gia đình đã hay tin và đề nghị nuôi cháu. Gia đình cảm thấy sĩ quan cảnh sát này có đủ điều kiện nên quyết định sẽ giao cậu bé cho ông và đang chuẩn bị những giấy tờ cần thiết nhưng lại bị cáo buộc bán cháu.

Cơ quan chống buôn người của địa phương đã mở cuộc điều tra vì nghi đây là vụ bán trẻ em trực tuyến, quản trị viên website bị nghi là môi giới cho hoạt động buôn bán trẻ em bất hợp pháp. Theo cảnh sát, một số trang Facebook đã quảng cáo các em bé sơ sinh để tìm kiếm những người muốn nuôi các bé.

Ông Surasak Suksawaeng, cảnh sát trưởng của tỉnh cho biết đã chỉ đạo cảnh sát Hua Hin xem xét trường hợp của bé trai 5 tháng tuổi. Ông cũng tin là đây là vụ việc hiểu lầm và bé không bị rao bán như những thông tin trên mạng xã hội. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn