MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giả mạo quan chức lừa đảo qua điện thoại là một trong 10 loại lừa đảo hàng đầu ở Singapore. Ảnh: The New Paper

Giả quan chức, lừa sinh viên đồng hương triệu đô qua điện thoại

Ngọc Vân LDO | 22/09/2019 10:52
Sinh viên Trung Quốc ở Singapore bị kẻ xấu giả danh quan chức đồng hương lừa đảo qua điện thoại hàng triệu đô.

Trong gần 1 tuần, cô Zhou (tên nhân vật đã được thay đổi) giấu gia đình và bạn bè trốn biệt trong 1 khách sạn ở Somerset để thực hiện chỉ dẫn của những kẻ lừa đảo mạo danh các quan chức Trung Quốc.

Tin rằng mình bị chính quyền Trung Quốc điều tra vì là một phần của tổ chức rửa tiền, cô sinh viên 22 tuổi này đã chuyển tổng cộng 500.000 đôla Singapore (360.000 USD) từ ngày 2.9 đến ngày 7.9 - theo tờ Straits Times.

Chỉ sau khi người bạn trai báo với cảnh sát Singapore rằng Zhou mất tích vào ngày 6.9, cô mới được tìm thấy vào ngày hôm sau.

Ngày 20.9, Zhou đã kể với phóng viên trong một cuộc phỏng vấn được cảnh sát Singapore tạo điều kiện, để cảnh báo những người khác về cách lừa đảo của những kẻ mạo danh.

Zhou nhận được một cuộc gọi vào ngày 2.9 của một người phụ nữ nói tiếng địa phương, tự xưng là người của công ty chuyển phát nhanh DHL để thông báo rằng một bưu kiện gửi đến Trung Quốc dưới tên Zhou đã bị giới chức tịch thu vì trong đó chứa hộ chiếu và thẻ tín dụng giả.

Người phụ nữ sau đó đã chuyển cuộc gọi đến “đường dây nóng 999 của cảnh sát Singapore”, rồi sau đó đường dây nóng chuyển Zhou đến một cuộc gọi với “cảnh sát Trung Quốc”.

Mạo danh là cảnh sát Thượng Hải, những kẻ lừa đảo nói với Zhou rằng họ đang điều tra cô về các tội ác xuyên quốc gia, bao gồm rửa tiền và và bán tài khoản ngân hàng bị đánh cắp.

Trong các cuộc gọi video, chúng cho Zhou xem “huy hiệu cảnh sát”, mặc dù không bao giờ lộ mặt, và gửi cho cô “tài liệu chính thức” đã bị thay đổi cho thấy có tên cô. “Tất cả trông rất thật, vì vậy tôi tin chúng” - Zhou nói.

“Chúng nói để chứng minh vô tội, tôi phải cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của mình và chứng minh tôi đang không có nhu cầu tài chính cấp thiết nào để phải phạm tội như vậy” - Zhou kể.

Theo hướng dẫn của chúng, Zhou thuê phòng khách sạn vào ngày 2.9 mà không thông báo cho bất cứ ai, đồng thời nói dối bạn trai rằng cô ở nhà một người bạn.

Bọn lừa đảo doạ Zhou không được kể với bất kỳ ai về những gì đang xảy ra với các cuộc điều tra, nếu không cô sẽ phải ngồi tù.

5, 6 ngày sau đó, Zhou giam mình trong khách sạn, nhưng vẫn liên lạc với bạn trai qua tin nhắn.

Khi Zhou hết tiền để chuyển, bọn lừa đảo nói cô nói dối bố mẹ để xin tiền. Zhou cũng làm theo.

Phải đến 4 ngày sau đó, vào ngày 6.9, khi Zhou không liên lạc với bạn trai nữa, cậu bạn mới thấy có điều gì không ổn và báo cho cảnh sát Singapore.

Khi cảnh sát tìm thấy Zhou vào ngày hôm sau, phải mất một thời gian thuyết phục, cô mới tin rằng mình bị lừa.

Mạo danh quan chức Trung Quốc là một trong 10 loại lừa đảo hàng đầu ở Singapore. Trong 6 tháng đầu năm nay đã có 122 trường hợp lừa đảo như vậy được báo cáo, với tổng số tiền lên đến 7.1 triệu đôla Singapore (5.1 triệu USD). Số tiền bị lừa lớn nhất trong một vụ là 1.36 triệu đôla Singapore (gần 1 triệu USD).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn