MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyết phủ trắng ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc, ngày 6.11.2023. Ảnh: Xinhua

Giải mã đợt không khí lạnh cực mạnh đầu mùa ở Trung Quốc

Ngọc Vân LDO | 07/11/2023 08:09

Trận bão tuyết cực mạnh đầu mùa ở Trung Quốc chủ yếu là do sự hội tụ của không khí lạnh và ấm gây ra.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) duy trì cảnh báo màu cam về bão tuyết, cảnh báo màu xanh về đợt không khí lạnh và cảnh báo màu xanh về gió mạnh vào ngày 6.11, trong khi các trường học ở sáu quận chính ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, đông bắc Trung bị đóng cửa trong cùng ngày do tuyết rơi dày.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp độ, được mã hóa bằng màu, trong đó màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh.

Theo NMC, từ 8h ngày 6.11 đến 8h ngày 7.11, tuyết rơi dày đến cấp độ bão tuyết ở một số khu vực thuộc Khu tự trị Nội Mông phía bắc Trung Quốc, cũng như các tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh ở đông bắc. Các khu vực này tuyết rơi dày từ 10 đến 20cm, có nơi tới hơn 30cm.

Xe dọn tuyết trên đường ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm phía đông bắc Trung Quốc, ngày 6.11.2023. Ảnh: Xinhua

Theo Hoàn cầu Thời báo, tuyết rơi dày đặc ở đông bắc Trung Quốc bước vào thời kỳ mạnh nhất hôm 6.11, với lượng tuyết rơi cục bộ có khả năng phá vỡ kỷ lục lịch sử trong cùng thời kỳ.

"Tuyết rơi dày đặc, cảm giác rất lạnh. Tuyết trên mặt đất cũng rất dày nên nhà trường phải dùng máy ủi để dọn tuyết" - một sinh viên đại học đang theo học tại tỉnh Hắc Long Giang nói.

Gió mạnh tạo ra những đống tuyết, ảnh hưởng đến tầm nhìn. “Trận bão tuyết này khiến chúng tôi đi lại trên đường rất khó khăn” - sinh viên cho hay.

Dong Quan - nhà dự báo thời tiết của NMC giải thích, trận bão tuyết chủ yếu là do sự hội tụ của không khí lạnh và ấm gây ra, trong đó không khí ấm và ẩm mạnh mang theo một lượng lớn hơi nước từ biển Bột Hải và biển Hoàng Hải đến khu vực phía đông bắc, dẫn đến lượng mưa đáng kể. Khi nhiệt độ giảm, mưa chuyển sang tuyết, dẫn đến tuyết rơi dày ở một số khu vực.

Công nhân vệ sinh dọn tuyết trên vỉa hè ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, ngày 6.11.2023. Ảnh: Xinhua

Trong khi đó, theo chuyên gia Fang Chong của NMC, đợt tuyết rơi này dự kiến cực mạnh, đặc biệt là ở phía đông nam tỉnh Hắc Long Giang, nơi lượng mưa và tuyết rơi có thể vượt qua các kỷ lục lịch sử vào thời điểm này trong năm.

Ở đông bắc Trung Quốc, đợt tuyết rơi đầu tiên thường xuất hiện vào khoảng cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. Đợt tuyết rơi năm nay sớm hơn bình thường một chút.

Theo trang web Weather China, công chúng nên cảnh giác về những tác động bất lợi của tuyết rơi dày đối với sản xuất và cuộc sống hàng ngày, đồng thời người già, trẻ em và những người có thể chất yếu hơn nên cố gắng hạn chế hoạt động ngoài trời.

Ngoài khu vực đông bắc, đợt rét đậm còn ảnh hưởng tới miền bắc và miền nam Trung Quốc.

Theo các bản tin dự báo thời tiết, khu vực phía bắc liên tiếp có đợt giảm nhiệt độ trong những ngày gần đây. Tân Hoa Xã đưa tin, để đảm bảo sức khỏe cho người dân trong mùa đông, Bắc Kinh và Thiên Tân đã bắt đầu triển khai hệ thống sưởi trung tâm từ nửa đêm 6.11.

Người dân chống chọi với tuyết rơi ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, ngày 6.11.2023. Ảnh: Xinhua

Nhiệt độ ở một số khu vực phía nam cũng giảm đáng kể. Theo trang web Weather China, nhiều nơi ở trung và hạ lưu sông Dương Tử vẫn ấm áp vào ngày 5.11, tuy nhiên, với sự xuất hiện của không khí lạnh vào ngày 6.11, nhiệt độ ở nhiều khu vực phía nam giảm mạnh.

Khi thời tiết dần lạnh hơn, số lượng bán buôn áo khoác ngày càng tăng lên và dự kiến ​​sẽ sớm đạt đỉnh điểm doanh số bán hàng. Ngoài doanh số bán hàng cao tại các cửa hàng, găng tay, cốc cách nhiệt và đồ lót giữ nhiệt từ nhiều thương hiệu cũng đang có doanh số bán hàng nóng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn