MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu dân cư ngập nước ở Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông phía nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Giải mã nguyên nhân lũ lụt sớm, mạnh bất thường ở Trung Quốc

Thanh Hà LDO | 26/04/2024 16:26

Lũ lụt bất thường dọc sông Bắc Giang ở phía nam Trung Quốc xảy ra 2 tháng trước mùa lũ thông thường là bằng chứng mới cho thấy khủng hoảng khí hậu đang ngày càng lớn hơn.

Trong đợt lũ lụt mới nhất trên sông Bắc Giang, trạm thủy văn Shijiaowen ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, báo cáo lưu lượng 18.100 m3/giây vào ngày 22.4, cao hơn nhiều so với mức trung bình hàng năm của ngày này là 2.400 m3/giây, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc.

Là nhánh của sông Châu Giang, sông Bắc Giang bắt nguồn từ tỉnh Giang Tây và chạy dọc theo chiều dài của tỉnh Quảng Đông.

Lũ lụt bất thường xảy ra ra bởi nhiều khu vực ở phía nam Trung Quốc đang ghi nhận lượng mưa lớn hơn bình thường trong khi nhiệt độ cũng đang cao hơn bình thường, theo China Daily.

Từ ngày 18-22.4, 16 quận, huyện thuộc tỉnh Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây lân cận báo cáo lượng mưa vượt mức kỷ lục so với cùng kỳ những năm trước. Từ 21-22.4, 36 con sông đã dâng cao hơn mức cảnh báo lũ lụt.

Con đường bị sạt lở trong lũ lụt ở Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, hầu hết các khu vực phía nam sông Dương Tử, bao gồm Quảng Đông và Quảng Tây, có lượng mưa từ 40 đến 80 mm trong khoảng thời gian từ ngày 13-22.4, cao hơn 40 đến 80% so với mức trung bình lịch sử trong cùng kỳ. Lượng mưa ở một số nơi ở Quảng Đông thậm chí lên tới 250-450 mm.

Trong 10 ngày qua, nhiệt độ trung bình ở hầu hết các vùng trên khắp Trung Quốc đều cao hơn bình thường từ 1 đến 3 độ C.

Ma Xuekuan - người đứng đầu bộ phận dự báo thời tiết tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc - cho hay, nhiệt độ tăng là một trong những nguyên nhân dẫn tới lượng mưa lớn ở phía nam sông Dương Tử trong thời gian gần đây.

Chuyên gia thời tiết Ma chỉ ra, nhiệt độ cao hơn dẫn đến độ ẩm dồi dào và năng lượng không ổn định trong khí quyển cũng cao hơn, qua đó có thể dẫn tới những hiện tượng thời tiết bất thường, có tính đột ngột, gây tàn phá khủng khiếp như giông bão, mưa lớn, mưa đá, gió mạnh...

Áp cao cận nhiệt đới mạnh hơn bình thường trong tháng này cũng là một nguyên nhân khác dẫn tới thời tiết khắc nghiệt ở Trung Quốc bởi áp cao này tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hơi nước từ Biển Đông và Vịnh Bengal đến phía nam Trung Quốc.

Yin Zhijie - trưởng bộ phận dự báo thủy văn của Bộ Thủy lợi Trung Quốc - chỉ ra, biến đổi khí hậu là nguyên nhân tiềm ẩn sau những đợt lũ lụt bất thường.

“Dựa trên tình hình kiểm soát lũ lụt trong những năm gần đây, lượng mưa cực lớn xảy ra hàng năm khi xu hướng nhiệt độ tăng cao cùng với khí hậu nóng lên. Mưa lớn và lũ lụt là kết quả trực tiếp của các hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy" - ông lưu ý.

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nhận định, lượng mưa sẽ tiếp tục tăng và diễn biến thời tiết khắc nghiệt ở phía nam Trung Quốc sẽ kéo dài đến ngày 2.5.

Lượng mưa khoảng 50-120 mm sẽ được ghi nhận tại khu vực phía nam Trung Quốc từ 30.4-2.5, với lượng mưa có thể vượt quá 400 mm ở một số nơi. Điều này có nghĩa là khu vực ghi nhận lượng mưa nhiều hơn từ 50-80% so với mức trung bình lịch sử trong cùng kỳ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn