MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh lấy từ video của Darnella Frazier cho thấy cảnh sát Minneapolis Derek Chauvin đang bắt giữ George Floyd. Ảnh: AFP

Giải thưởng Pulitzer tôn vinh người quay video vụ George Floyd bị ghì chết

Thanh Hà LDO | 12/06/2021 07:46

Hội đồng Giải thưởng Pulitzer trao một "biểu dương đặc biệt" cho thiếu niên có video về vụ cảnh sát Mỹ ghì chết người đàn ông da màu George Floyd dẫn tới các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới.

Thiếu niên quay video vụ cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd là Darnella Frazier được vinh danh tại buổi lễ công bố giải thưởng báo chí danh giá năm 2021 hôm 11.6. Video về vụ việc có liên quan tới một cảnh sát Minneapolis được ghi vào tháng 5.2020 khi Frazier 17 tuổi.

Frazier được công nhận “vì đã can đảm ghi lại vụ giết George Floyd, một video đã thúc đẩy các cuộc biểu tình chống bạo lực cảnh sát trên khắp thế giới, nêu bật vai trò quan trọng của công dân trong hành trình tìm kiếm sự thật và công lý của các nhà báo” - AFP dẫn biểu dương của hội đồng Pulitzer.

Một phóng viên của Star Tribune ở Minneapolis cũng được trao giải thưởng trong hạng mục tin nóng khi đưa tin về cái chết của George Floyd và những hệ quả.

Trong khuôn khổ giải thưởng Pulitzer, tờ New York Times được vinh danh với giải thưởng phụng sự cộng đồng khi đưa tin về đại dịch COVID-19. Đây thường được xem là hạng mục vinh danh cao quý nhất của Pulitzer.

Giải thưởng được trao cho New York Times "vì ​​đã đưa tin can đảm, khoa học và sâu rộng về đại dịch virus Corona gây ra sự bất bình đẳng về chủng tộc và kinh tế", cũng như "lấp đầy khoảng trống dữ liệu giúp chính quyền địa phương, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, doanh nghiệp và các cá nhân được chuẩn bị và bảo vệ tốt hơn".

Ở hạng mục điều tra (investigative reporting), Pulitzer trao giải thưởng cho nhóm nhà báo của The Boston Globe. Trang mạng BuzzFeed News giành giải đưa tin quốc tế (international reporting). AP giành 2 giải thưởng ở hạng mục ảnh tin nóng (breaking news photography) và ảnh vấn đề sự kiện (feature photography).

Giải phóng sự diễn giải/giải thích (explanatory reporting) được trao cho hãng tin Reuters và nhà báo Ed Yong của tờ The Atlantic. Giải đưa tin quốc gia (national reporting) được trao cho nhóm tác giả thuộc các tổ chức The Marshall Project, AL.com, IndyStar và Invisible Institute. Các nhà báo Kathleen McGrory và Neil Bedi của tờ Tampa Bay Times giành giải đưa tin địa phương (local reporting).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn