MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giám đốc NASA Bill Nelson. Ảnh: NASA

Giám đốc NASA tiên đoán hệ quả khi Nga rút khỏi ISS

Thanh Hà LDO | 05/06/2021 12:30
Giám đốc NASA cho biết, Nga rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) có thể kích hoạt một cuộc chạy đua vào vũ trụ mới.

Mỹ và Nga có nhiều thập kỷ hợp tác trong mối quan hệ đôi bên cùng có lợi trong lĩnh vực vũ trụ. Tuy nhiên, hợp tác có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Các quan chức Nga dọa rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế sớm nhất là năm 2024 để vận hành một trạm vũ trụ độc lập. Trong khi đó, giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và chính phủ Mỹ muốn tiếp tục chương trình ISS đến ít nhất năm 2030.

Thêm vào đó, Nga đã phát đi tín hiệu sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc trong các kế hoạch thám hiểm không gian sâu. Đầu năm nay, Nga và Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ về khám phá khả năng thiết lập cơ sở chung trên Mặt trăng.

"Nếu Nga rút sẽ không phải điều tốt" - giám đốc NASA Bill Nelson nói.

"Nếu Nga bắt đầu dựa vào Trung Quốc thì tôi dự kiến chúng ta sẽ có một cuộc đua lên mặt trăng hoàn toàn mới giữa Trung Quốc và Nga với Mỹ" - ông Nelson chia sẻ với CNN.

Giám đốc NASA nói thêm, trong nhiều thập kỷ, tính đến nay là hơn 45 năm, Mỹ và Nga hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ. Và tôi muốn sự hợp tác đó tiếp tục" - ông cho hay.

Tàu chở phi hành đoàn Soyuz MS-18 và tàu chở hàng ISS Progress 77 cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) khi trạm di chuyển qua phía trên Nam Mỹ. Ảnh: NASA

Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Mỹ nhận định, đội ngũ làm việc trong cơ quan vũ trụ của Nga Roscosmos có mong muốn tiếp tục hợp tác với Mỹ.

Ngày 4.6, Giám đốc NASA Bill Nelson có cuộc điện đàm đầu tiên với Dmitry Rogozin - lãnh đạo Roscosmos.

Thư ký báo chí NASA Jackie McGuinness thông tin, ông Rogozin và Nelson đã thảo luận về tương lai hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ của hai nước nhưng không có cam kết chắc chắn nào của lãnh đạo cơ quan vũ trụ Nga Rogozin về việc sẽ tiếp tục là đối tác bao lâu nữa.

Tuyên bố riêng của Giám đốc NASA Bill Nelson cho biết, cuộc trao đổi "hiệu quả" và ông mong được trao đổi thêm với lãnh đạo cơ quan vũ trụ Nga Rogozin.

Theo thông cáo từ Roscosmos, Giám đốc NASA Bill Nelson đã nêu ý định tiếp tục vận hành Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đến năm 2030 và ông Rogozin bày tỏ sự ủng hộ với ông Nelson cũng như giải quyết "một số câu hỏi mà phía Mỹ đưa ra trước đó và (những câu hỏi đó) hiện đang cản trở đáng kể hợp tác".

Thông cáo của cơ quan vũ trụ Nga chỉ trích việc Mỹ trừng phạt nhắm vào các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp vũ trụ của Nga.

Ông Rogozin cũng công bố "một số sáng kiến ​​nghiên cứu" cho hợp tác Nga - Mỹ trong cuộc trao đổi với giám đốc NASA và "các bên nhất trí kích hoạt các cuộc đàm phán trong tất cả lĩnh vực, bao gồm cả hình thức gặp mặt trực tiếp".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn