MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giáo hoàng Francis đang cầm cây cọ trong ngày Chúa nhật Lễ Lá sau khi Vương cung thánh đường đóng cửa do lệnh phong tỏa vì COVID-19 ở Vatican. Ảnh: AP

Giáo hoàng Francis dành hơn 750.000 USD lập quỹ chống đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH LDO | 07/04/2020 10:13

Giáo hoàng Francis dành hơn 750.000 USD để lập quỹ chống đại dịch COVID-19.

Với số tiền này, Giáo hoàng sẽ lập quỹ dành cho các bệnh viện, trường học, viện dưỡng lão và một số nơi khác do Giáo hội Công giáo điều hành ở các nước nghèo để chống lại dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, vào ngày 6.4, Giáo hoàng Francis kêu gọi các nhà thờ trên khắp thế giới đóng góp vào quỹ được điều hành bởi Hội Giáo hoàng Truyền giáo cho 1.100 giáo phận nghèo ở Châu Á, Châu Phi, Châu Đại Dương và khu vực Amazon.

Vào cuối tháng 3, Vatican đã mua 30 máy thở để giúp đỡ các bệnh viện ở Italia bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Giáo hoàng đã trao tận tay sữa, sữa chua và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ chính ngôi vườn của Giáo hoàng bên ngoài Rome cho 2 dòng nữ tu ở thành phố này, nơi có một số sơ có kết quả dương tính với virus.

AP cho hay, Giáo hoàng đã gửi những chuỗi tràng hạt cho nhân viên y tế đã chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện Gemelli ở Rome.

Tính đến tối ngày 6.4, Italia có số ca nhiễm cao thứ 2 ở Châu Âu - 128.948 ca - chỉ sau Tây Ban Nha.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn