MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tướng không quân Israel Zvika Haimovich (trái) và tướng Mỹ John Gronski tại lễ động thổ căn cứ quân sự Mỹ ở Israel. Ảnh: RT

Giữa căng thẳng với Iran, Mỹ mở căn cứ thường trực đầu tiên ở Israel

Vân Anh LDO | 19/09/2017 15:07
Mặc dù Mỹ thường xuyên triển khai lực lượng đến Israel, nhưng đây là lần đầu tiên Mỹ mở căn cứ quân sự thường trực chính thức ở nước này.

Đó sẽ là một "căn cứ trong căn cứ", nằm tại căn cứ không quân Mashabim của Israel giữa sa mạc Negev, gần trạm radar quân sự của Mỹ ở phía đông Dimona - nơi chuyên theo dõi tên lửa đạn đạo.

Từ căn cứ này, các lực lượng của Mỹ sẽ giúp vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa đa cấp của Israel mà cả hai nước cùng phát triển.

Theo AP, việc mở cửa căn cứ này phần lớn mang tính biểu tượng và không được kỳ vọng mang lại những thay đổi trong hoạt động.

Tuy nhiên, giới chức Israel tin rằng, việc mở căn cứ sẽ gửi đi một thông điệp tới kẻ thù của nước này.

"Đó là một thông điệp cho thấy Israel đã chuẩn bị tốt hơn, và đang cải thiện khả năng đối phó với các mối đe doạ" - tướng Zvika Haimovich, chỉ huy lực lượng phòng không của Israel cho biết.

Sự kiện mở căn cứ trùng với nỗ lực của Israel hối thúc chính quyền của Tổng thống Donald Trump huỷ bỏ cái mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi là thoả thuận hạt nhân "tồi tệ" với Iran - nước mà Israel coi là kẻ thù lớn nhất.

Ngày 18.9, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đe doạ rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran nếu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA không yêu cầu và không được tiếp cận tất cả các cơ sở quân sự của Iran.

"Chúng tôi không chấp nhận một thoả thuận phải được kiểm soát chặt chẽ mà lại không được kiểm soát đầy đủ" - ông Donald Trump tuyên bố trong một cuộc họp thường niên của IAEA ở thủ đô Vienna của Áo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn