MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung Quốc sản xuất vàng nhiều nhất thế giới trong năm 2020. Ảnh: Xinhua

Giữa lúc giá vàng kỷ lục, Trung Quốc sản xuất vàng lớn nhất thế giới

Ngọc Vân LDO | 30/03/2021 10:15

Khi giá vàng cao kỷ lục trong năm 2020, Trung Quốc trở thành nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới, chiếm 11,9% sản lượng toàn cầu.

Theo trang Proactive, Trung Quốc, Australia và Nga chiếm 31% tổng lượng vàng khai thác trên thế giới trong năm 2020.

Theo dữ liệu được công ty Finbold phân tích, Trung Quốc nổi lên là nhà sản xuất vàng hàng đầu vào năm 2020, đạt 380 tấn, tương đương 11,9% sản lượng vàng toàn cầu.

Finbold cho rằng điều này là do Trung Quốc đã kiểm soát được đại dịch COVID-19 và đưa các hoạt động kinh tế trở lại bình thường ở nước này.

Australia là nhà sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới trong năm 2020, với 320 tấn - tương đương 10% thị phần toàn cầu. Nga đứng thứ ba với 300 tấn, tương đương 9,4%.

Trong năm 2020, tổng cộng 3.200 tấn vàng đã được sản xuất trên toàn thế giới.

Sản lượng khai thác vàng toàn cầu phải đối mặt với những thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19. Hầu hết các hoạt động khai thác bị đình chỉ sau các đợt đóng cửa trên diện rộng.

Tuy nhiên, sau khi các biện pháp đóng cửa giảm bớt vào quý ba, hoạt động sản xuất đã trở lại ở hầu hết các quốc gia - Finbold lưu ý.

Trung Quốc đứng đầu danh sách về sản lượng chủ yếu nhờ vào việc ứng phó đại dịch, kiểm soát thành công cuộc khủng hoảng sức khỏe và bật đèn xanh cho việc nối lại các hoạt động kinh tế, bao gồm cả khai thác mỏ.

Sản xuất cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu cao của Trung Quốc đối với vàng, đặc biệt là đồ trang sức và đồ trang trí bằng vàng.

Finbold nhấn mạnh rằng, đầu tư vào ngành công nghiệp khai thác vàng của Trung Quốc từ trong và ngoài nước đã tăng trong năm ngoái.

Theo Finbold, yếu tố chính trị cũng là một động lực. Trung Quốc đã có thể gác lại căng thẳng thương mại với Mỹ khi phần lớn kim loại quý được tiêu thụ trong nước.

Xét về dự trữ vàng, Australia đứng đầu với dự trữ vàng cao nhất trong năm 2020 - ước tính khoảng 10.000 tấn; tiếp theo là Nga với 7.500 tấn và Mỹ ở vị trí thứ ba với 3.000 tấn vàng dự trữ, theo số liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.

Finbold cho biết, lượng vàng dự trữ còn lại thay đổi vì nó có thể giảm do khai thác gia tăng, hoặc tăng khi có nhiều quặng khai thác hơn được phát hiện.

Bất chấp đại dịch COVID-19, giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại, giao dịch trên 2.000 USD vào tháng 8.2020, điều này càng thúc đẩy hoạt động thăm dò và khai thác vàng.

Mối quan tâm đến vàng cũng tăng cao do các nhà đầu tư tìm kiếm một giải pháp đầu tư thay thế sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán hồi quý 1 năm 2020.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn