MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Google Doodle kỷ niệm 151 năm ngày thành lập Bảo tàng Metropolitan

Thanh Hà LDO | 13/04/2021 08:13

Google Doodle ngày 13.4 kỷ niệm 151 năm thành lập Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan hay Bảo tàng Metropolitan.

Google ngày 13.4 mừng kỷ niệm 151 năm thành lập Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan với một Doodle hoạt hình gồm 18 tác phẩm nghệ thuật từ bộ sưu tập khổng lồ của bảo tàng.

Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan thường được gọi tắt là Met - là bảo tàng nghệ thuật lớn nhất ở Mỹ, với hơn 2 triệu hiện vật có niên đại 5.000 năm.

Nguồn gốc của bảo tàng trải dài từ năm 1866 và xuyên Đại Tây Dương, khi một nhóm người Mỹ ở Paris quyết định thành lập một "tổ chức và phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia" để cung cấp nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật cho người dân ở Mỹ. Bốn năm sau, vào ngày 13.4.1870, The Met được thành lập.

Bảo tàng được Google Doodle tôn vinh ngày 13.4 có vị trí ban đầu trong tòa nhà Dodworth tại số 681 Đại lộ số 5. Năm 1880, bảo tàng đã di dời đến địa điểm hiện tại trên con phố ở rìa phía đông của Công viên Trung tâm New York.

Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan có 17 phòng ban riêng biệt, bao gồm các hiện vật nghệ thuật cổ đại có từ khắp nơi trên thế giới, nhạc cụ, trang phục, vũ khí cổ và áo giáp, cùng những vật dụng khác.

This browser does not support the video element.

Google Doodle ngày 13.4 mừng kỷ niệm 151 năm ngày thành lập Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan. Nguồn: Google

Với Doodle ngày 13.4, Google đã tạo ra một dải các cổ vật từ bộ sưu tập của bảo tàng Met, bao gồm một tác phẩm điêu khắc của một vũ công Trung Quốc từ thế kỷ thứ hai trước Công nguyên; một tác phẩm điêu khắc bằng đất nung thế kỷ 13 có hình người ngồi từ vùng đồng bằng Nội Niger của Mali ngày nay; tranh kỳ lân nghỉ trong vườn (1495–1505) từ Unicorn Tapestries...

Trong số các cổ vật của bảo tàng được Google Doodle giới thiệu cũng bao gồm một bức chân dung Comtesse de la Châtre của Elisabeth Louise Vigée Le Brun, từ năm 1789; một cây đàn Italia được trang trí từ khoảng năm 1800; một chiếc váy Lakota/Teton Sioux đính cườm cầu kỳ được làm vào khoảng năm 1870; và chân dung tự họa của Samuel Joseph Brown Jr. vào khoảng năm 1941.

Dưới dải hình ảnh về các cổ vật của Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan là hình ảnh của tòa nhà của bảo tàng cũ ở Đại lộ số 5 cùng các dòng chỉ dẫn nơi có thể chiêm ngưỡng các cổ vật.

Trang chủ của Google cũng liên kết đến một cuộc triển lãm kỷ niệm trên Google Arts & Culture được đặt theo tên của Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn