MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Google xây dựng website tự kiểm tra nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP.

Google xây dựng website tự kiểm tra nhiễm virus SARS-CoV-2

Thanh Hà LDO | 14/03/2020 09:29
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 13.3, Google đang tạo ra một website để mọi người có thể tự kiểm tra xem bản thân có triệu chứng nhiễm virus Corona mới (SARS-CoV-2) không.

Google xác nhận thông tin này trên Twitter, theo AFP. Google cho hay, Verily Life Science - đơn vị nghiên cứu tập trung vào khoa học đời sống của hãng - đang thử nghiệm "một công cụ giúp các cá nhân xét nghiệm COVID-19". Trước đây, Verily Life Science là một dự án thuộc bộ phận Google X của Google. 

"Verily đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và có kế hoạch triển khai thử nghiệm ở khu vực vịnh, với hy vọng mở rộng theo thời gian" - Google thông tin trên Twitter. Khu vực vịnh là khu vực San Francisco cùng các khu dân cư lân cận. 

Theo AFP, Tổng thống Donald Trump cảm ơn Google trong cuộc họp báo tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với đại dịch COVID-19.

Ông nói rằng, Google đang giúp phát triển một website giúp người dùng "xác định xem liệu có cần xét nghiệm không và tạo điều kiện xét nghiệm tại một địa điểm thuận tiện gần đó". 

Theo Tổng thống Mỹ, Google có một đội ngũ lớn kỹ sư tham gia vào dự án này và đã đạt được những tiến bộ đáng kể. 

"Mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là ngăn chặn lây lan virus và giúp đỡ tất cả những công dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi điều này" - ông Donald Trump nói.

Theo Phó Tổng thống Mike Pence cho hay, ngày khai trương website dự kiến sẽ được thông báo tối 15.3. "Bạn có thể truy cập website, nhập các triệu chứng của bản thân và nhận được chỉ dẫn nên hay không nên xét nghiệm" - ông Pence nói.

Sau đó, website sẽ hướng dẫn người dùng đến các địa điểm có thể xét nghiệm lưu động theo phương thức "drive-through". Theo phương thức này, người được xét nghiệm không cần đến bệnh viện hay rời xe ô tô mà chỉ cần hạ kính xuống để được kiểm tra thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm. 

San Francisco bắt đầu thiết lập các địa điểm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 theo phương thức drive-through. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn