MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vật chất tối được cho là chiếm 85% tỉ lệ trong vũ trụ. Ảnh: NASA

Gương siêu mỏng chứng minh sự tồn tại vật chất tối trong vũ trụ

Nguyễn Hạnh LDO | 15/05/2021 19:10
Gương siêu mỏng có thể chứng minh sự tồn tại của vật chất tối trong vũ trụ bằng cách phát hiện các hạt siêu nhẹ tạo nên chất bí ẩn này.

Theo Daily Mail, vật chất tối - thứ khiến các nhà khoa học "đau đầu" trong hơn 50 năm - chiếm 85% trong vũ trụ. Nó được cho là "chất keo" hấp dẫn giữ các thiên hà lại với nhau.

Khi cộng tất cả những thứ phát ra ánh sáng, như các ngôi sao, hành tinh và khí giữa các vì sao, tổng số vật chất chỉ chiếm khoảng 15% trong vũ trụ, đó là lý do tại sao các chuyên gia nói rằng vật chất tối chiếm 85% còn lại.

Chất bí ẩn này không phát ra ánh sáng, nhưng các nhà nghiên cứu chắc chắn rằng nó tồn tại nhờ hiệu ứng hấp dẫn và họ biết rằng nó không phải là vật chất thông thường như khí, bụi, sao, hành tinh và chúng ta.

Singh - một nhà lý thuyết lượng tử nổi tiếng với những nỗ lực tiên phong trong việc thúc đẩy phát hiện vật chất tối cơ học cho biết: "Nó có thể được tạo thành từ các hố đen, hoặc từ một thứ gì đó nhỏ hơn hàng nghìn tỷ lần so với một electron, được gọi là vật chất tối siêu nhẹ.

Signh và một nhóm nghiên cứu người Mỹ đã đề xuất gọi vật chất này là photon tối và cho rằng các thí nghiệm vật lý truyền thống không thể phát hiện ra chúng. Về cơ bản, vật chất tối có thể quá nhẹ đối với công nghệ hiện tại.

Vật chất tối sẽ tác động một lực dao động yếu lên vật chất bình thường. Tuy nhiên, vì nó có ở khắp mọi nơi và tác động lực lên mọi thứ, nên khó có thể đo được chuyển động này.

Nhóm nghiên cứu tin rằng họ có thể vượt qua chướng ngại vật này bằng cách sử dụng gia tốc kế, một công cụ đo gia tốc hoặc độ rung thích hợp.

Gia tốc kế làm bằng silicon nitride và một gương beryllium cố định để phản xạ ánh sáng giữa hai bề mặt, nhằm tìm ra các hạt nhỏ, trọng lượng nhẹ có thể tạo nên vật chất tối. Ảnh: Đại học Arizona

Gia tốc kế sẽ có kích thước bằng đồng xu làm từ silicon nitride và một gương berili siêu mỏng để phản xạ ánh sáng giữa hai bề mặt, nhằm tìm ra các hạt nhỏ, trọng lượng nhẹ có thể tạo nên vật chất tối.

Nếu khoảng cách giữa hai vật liệu thay đổi, các nhà nghiên cứu sẽ biết từ ánh sáng phản xạ rằng các photon tối có mặt bởi vì silic nitrua và berili có các đặc tính vật chất khác nhau - do đó tiết lộ sự tồn tại của vật chất tối.

Dalziel Wilson - một trợ lý giáo sư Đại học Arizona - mô tả thiết bị này tương tự như một âm thoa thu nhỏ. Ông nói: "Đó là một thiết bị rung, do kích thước nhỏ nên rất nhạy cảm với những tác động từ môi trường".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn