MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xây dựng đường ống Nord Stream 2 ở cảng Mukran trên đảo Ruegen, Đức, ngày 9.8.2020. Ảnh: AFP

Hạ viện Canada yêu cầu giải thích việc trả turbine Nord Stream cho Đức

Thanh Hà LDO | 16/07/2022 08:29

Các nhà lập pháp Canada yêu cầu quan chức chính phủ giải thích việc trả lại turbine đường ống khí đốt Nord Stream cho Đức.

Chính phủ Đức cho biết, Siemens Energy AG có trách nhiệm vận chuyển turbine đường ống khí đốt Nord Stream 1 từ Canada trở lại.

“Chúng tôi tin rằng Siemens đã nhận ra ý nghĩa chính trị và kinh tế của turbine này và Siemens sẽ làm mọi cách đưa turbine đến địa điểm sử dụng nhanh nhất có thể” - Bloomberg dẫn lời phát ngôn viên Bộ Kinh tế Đức Robert Saeverin phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Berlin ngày 15.7. 

Ông Saeverin từ chối bình luận về chi tiết của hoạt động vận chuyển turbine đường ống khí đốt Nord Stream.

Tuần trước, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck kêu gọi chính phủ Canada trả lại turbine đường ống Nord Stream cho Đức. Turbine do Siemens chế tạo và đưa đi sửa chữa cho Montreal nhưng bị mắc kẹt do các lệnh trừng phạt dầu khí Nga.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Canada Jonathan Wilkinson thông tin ngày 16.7, giấy phép xuất turbine đường ống Nord Stream đã được cấp sau các cuộc thảo luận sâu rộng với các đồng minh Châu Âu cũng như Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). 

Nga bảo trì đường ống dẫn khí Nord Stream từ ngày 11-21.7.2022. Ảnh: AFP

Trong khi đó, về việc Canada trả turbine đường ống khí đốt Nord Stream, Politico cho hay, 2 bộ trưởng liên bang và 3 đại sứ ở Canada sẽ có mặt tại ủy ban đối ngoại của Hạ viện để thảo luận về quyết định trả lại turbine Nord Stream 1 cho Đức.

Trong cuộc họp ngày 15.7, ủy ban đã nhất trí yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Mélanie Joly và Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Jonathan Wilkinson giải thích lý do chính phủ Canada quyết định miễn các biện pháp trừng phạt Nga và trả lại thiết bị đường ống khí đốt cho Đức. Từ Đức, turbine Nord Stream sẽ được sử dụng để đưa khí đốt từ Nga trở lại Châu Âu. Các bộ trưởng sẽ có mặt tại Hạ viện Canada trước ngày 22.7.

Ủy ban của Hạ viện Canada cũng muốn nghe ý kiến ​​từ Đại sứ Ukraina Yulia Kovaliv, Đại sứ Đức Sabine Sparwasser và Đại sứ EU Melita Gabrič, cũng như tổ chức Ukrainian Canadian Congress.

Quyết định của chính phủ để Siemens Canada trả lại các turbine đã sửa chữa cho Đức khiến Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky lên tiếng phản đối. Chính phủ Canada cũng đối mặt với sự phản đối từ phe Bảo thủ và Dân chủ Mới. Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đều ủng hộ quyết định trả lại turbine đường ống Nord Stream của Canada. 

Gazprom của Nga đã giảm 60% lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 vào tháng trước, với lý do các vấn đề kỹ thuật liên quan đến turbine đã được gửi đến Canada để sửa chữa.

Nord Stream 1 bị đóng hoàn toàn từ 11.7 để bảo trì thường niên trong 10 ngày nhưng các chính trị gia Đức lo ngại Nga có thể không mở lại đường ống khí đốt này như kế hoạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn