MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gói viện trợ cho Israel là hành động lập pháp quan trọng đầu tiên dưới thời tân Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa Mike Johnson. Ảnh: AFP

Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ 14,3 tỉ USD cho Israel

Thanh Hà LDO | 03/11/2023 07:53

Ngày 2.11, Hạ viện Mỹ phê duyệt kế hoạch của Đảng Cộng hòa nhằm cung cấp 14,3 tỉ USD viện trợ cho Israel và cắt tài trợ cho Cơ quan Thuế vụ thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Gói viện trợ 14,3 tỉ cho Israel được thông qua tại Hạ viện Mỹ với tỉ lệ 226 phiếu thuận - 196 phiếu chống.

Theo Reuters, 12 đảng viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu thuận cùng với với 214 đảng viên Đảng Cộng hòa cho gói viện trợ Israel và 2 đảng viên Đảng Cộng hòa đã đưa ra sự phản đối cùng với 194 đảng viên Đảng Dân chủ.

Gói viện trợ này là hành động lập pháp quan trọng đầu tiên dưới thời tân Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa Mike Johnson.

Tuy nhiên, gói viện trợ cho Israel vừa được Hạ viện phê duyệt lại kết hợp với giảm viện trợ cho Cơ quan Thuế vụ và bỏ viện trợ Ukraina nên Tổng thống Joe Biden đã cam kết sẽ phủ quyết và Thượng nghị sĩ Chuck Schumer - lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát - cũng khẳng định sẽ không ủng hộ dự luật mà Hạ viện đệ trình trong cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện.

Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt gói chi tiêu khẩn cấp trị giá 106 tỉ USD để tài trợ cho Israel, Đài Loan (Trung Quốc) và Ukraina cũng như cho viện trợ nhân đạo. Thượng nghị sĩ Schumer cho hay, Thượng viện sẽ xem xét một dự luật lưỡng đảng giải quyết các ưu tiên rộng hơn.

Với sự khác biệt của Thượng viện và Hạ viện, cần vài tuần nữa Quốc hội Mỹ mới có thể thông qua được bất kỳ kế hoạch chi tiêu khẩn cấp nào.

Dự luật mà Hạ viện vừa thông qua sẽ cung cấp hàng tỉ USD cho quân đội Israel, bao gồm 4 tỉ USD để mua sắm hệ thống phòng thủ Iron Dome và David's Sling nhằm chống lại các mối đe dọa tên lửa tầm ngắn, cũng như một số vũ khí sẽ được chuyển giao cho Israel từ kho của Mỹ.

Israel đã nhận được 3,8 tỉ USD mỗi năm trong hỗ trợ quân sự của Mỹ theo kế hoạch 10 năm bắt đầu từ 2016.

Để trở thành luật, một dự luật sẽ phải được cả Hạ viện và Thượng viện phê chuẩn sau đó được Tổng thống Joe Biden ký.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn