MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hoà kiểm soát đã thông qua dự luật nâng trần nợ công ngày 31.5. Ảnh: Xinhua

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nâng trần nợ công

Thanh Hà LDO | 02/06/2023 09:00

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật nâng trần nợ công 31,4 nghìn tỉ USD của Mỹ vào ngày 31.5, với sự ủng hộ đa số từ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, tránh một vụ vỡ nợ thảm khốc.

314 phiếu thuận, 117 phiếu chống

Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua dự luật nâng trần nợ công với tỉ lệ 314-117 để chuyển dự luật tới Thượng viện. Thượng viện Mỹ sẽ phải thông qua dự luật này, sau đó trình lên Tổng thống Joe Biden trước thời hạn ngày 5.6, khi chính phủ liên bang dự kiến hết tiền để thanh toán các hóa đơn. 

“Thỏa thuận này là tin tốt cho người dân Mỹ và nền kinh tế Mỹ. Tôi kêu gọi Thượng viện thông qua dự luật càng nhanh càng tốt để tôi có thể ký thành luật" - Tổng thống Joe Biden chia sẻ. 

Biện pháp này - một thỏa hiệp giữa ông Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy - đã vấp phải sự phản đối từ 71 đảng viên Cộng hòa theo đường lối cứng rắn tại Hạ viện. Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện với đa số 222-213 ghế. Tuy nhiên, 165 đảng viên đảng Dân chủ - nhiều hơn 149 đảng viên đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật - giúp văn bản được thông qua. 

Dự luật nâng trần nợ công, về bản chất, tạm thời loại bỏ giới hạn vay của chính phủ liên bang cho đến ngày 1.1.2025. Khoảng thời gian này cho phép ông Joe Biden và Quốc hội Mỹ gác những rủi ro chính trị sang một bên tới sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 11.2024. 

Dự luật này cũng có nội dung hạn chế một số chi tiêu của chính phủ trong hai năm tới, đẩy nhanh quá trình cấp phép cho một số dự án năng lượng, thu hồi các quỹ COVID-19 chưa sử dụng và mở rộng yêu cầu công việc với các chương trình viện trợ lương thực cho những người nhận bổ sung.

Đảng Cộng hòa đã muốn cắt giảm chi tiêu sâu hơn và cải cách nghiêm ngặt hơn. Các đảng viên đảng Dân chủ cấp tiến phản đối dự luật vì một số lí do, bao gồm các yêu cầu công việc mới từ một số chương trình chống đói nghèo của liên bang.

Cuối ngày 30.5, Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho biết, dự luật này sẽ giúp tiết kiệm 1,5 nghìn tỉ USD trong một thập kỷ.

Quyết định tại Thượng viện 

Tại Thượng viện, các nhà lãnh đạo lưỡng đảng hi vọng sẽ quyết định trước cuối tuần. Nhưng khả năng trì hoãn bỏ phiếu sửa đổi có thể làm phức tạp thêm vấn đề, theo Reuters. 

Đảng Cộng hòa cho biết, lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell có thể cần cho phép bỏ phiếu về các sửa đổi của đảng Cộng hòa để đảm bảo hành động nhanh chóng.

Cuộc tranh luận và bỏ phiếu tại Thượng viện có thể kéo dài đến cuối tuần, đặc biệt nếu bất kì ai trong số 100 thượng nghị sĩ tìm cách trì hoãn việc thông qua.

Thỏa thuận này giữ nguyên cơ sở hạ tầng và luật năng lượng xanh, đồng thời việc cắt giảm chi tiêu và yêu cầu công việc ít hơn nhiều so với những gì đảng Cộng hòa mong đợi. Các đảng viên Cộng hòa lập luận việc cắt giảm mạnh chi tiêu là cần thiết để kiềm chế tăng nợ công quốc gia ở mức 31,4 nghìn tỉ USD, tương đương với sản lượng hàng năm của nền kinh tế.

Hầu hết các khoản tiết kiệm sẽ đến từ việc giới hạn chi tiêu cho các chương trình trong nước như nhà ở, giáo dục, nghiên cứu khoa học và các hình thức chi tiêu khác. Chi tiêu quân sự sẽ được phép tăng trong 2 năm tới.

Tình trạng bế tắc về trần nợ công ở Mỹ đã khiến các cơ quan xếp hạng cảnh báo khả năng hạ xếp hạng nợ của Mỹ - điều vốn là nền tảng của hệ thống tài chính toàn cầu.

Cơ quan xếp hạng tín dụng DBRS Morningstar đã đưa Mỹ vào diện xem xét khả năng bị hạ bậc vào tuần trước, lặp lại những cảnh báo tương tự của Fitch, Moody's và Scope Ratings. Một cơ quan khác, S&P Global, đã hạ cấp nợ của Mỹ sau diễn biến giằng co về trần nợ công tương tự vào năm 2011.

Lần gần đây nhất Mỹ tiến gần đến tình trạng vỡ nợ như vừa qua là năm 2011.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn