MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phát biểu với báo giới sau khi Hạ viện Mỹ phê duyệt viện trợ cho Ukraina, ngày 20.4.2024. Ảnh: AP

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ Ukraina 61 tỉ USD

Ngọc Vân LDO | 21/04/2024 09:03

Hạ viện Mỹ cho phép chi thêm khoảng 61 tỉ USD để hỗ trợ Ukraina trong cuộc xung đột với Nga.

RT đưa tin, ngày 20.4, các nhà lập pháp Mỹ đã phá vỡ thế bế tắc trong việc cung cấp thêm vũ khí và tiền bạc cho Ukraina khi thông qua dự luật chi tiêu khẩn cấp vốn bị đình trệ kể từ mùa thu năm ngoái vì lo ngại rằng Mỹ chỉ kéo dài cuộc xung đột Nga - Ukraina mà không đưa ra chiến lược giành chiến thắng hay giải pháp hòa bình.

Dự luật được thông qua với 311 phiếu thuận, 112 phiếu chống tại Hạ viện Mỹ, trong đó tất cả các đảng viên Đảng Dân chủ và 101 đảng viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ việc cung cấp 61 tỉ USD viện trợ mới cho Ukraina.

Dự kiến, dự luật này cùng với các dự luật viện trợ cho Israel và các đồng minh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ được Thượng viện nhanh chóng thông qua và Tổng thống Joe Biden ký thành luật.

Các nghị sĩ Quốc hội đã cổ vũ và vẫy cờ Ukraina khi phiếu bầu đang được kiểm. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa bang Louisiana) đã ngăn cản việc thông qua dự luật này kể từ mùa thu năm ngoái, vì hầu hết các thành viên trong Đảng Cộng hòa đều phản đối việc kéo dài cuộc xung đột ở Ukraina. Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại việc viện trợ thêm cho Ukraina hôm 20.4 với 112 phiếu thuận, 101 phiếu chống.

Trước đó, ngày 17.4, khi được hỏi tại sao lại từ bỏ việc phản đối dự luật, khiến bản thân có nguy cơ bị phế truất khỏi vị trí Chủ tịch Hạ viện, ông Johnson nói với các phóng viên: “Lịch sử phán xét chúng tôi về những gì chúng tôi làm. Hiện tại đây là thời điểm quan trọng - thời điểm quan trọng trên trường thế giới”. Ông Johnson cố gắng xoa dịu sự phản đối bằng cách gọi một số khoản viện trợ Ukraina là các khoản cho vay.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã hết nguồn tài trợ cho Ukraina vào đầu năm nay, sau khi dùng hết 113 tỉ USD trong các gói viện trợ được phê duyệt trước đó.

Với việc các chuyến hàng vũ khí từ nhà hảo tâm lớn nhất bị gián đoạn, Ukraina phải chịu tình trạng thiếu đạn dược trong những tháng gần đây. Tổng thống Biden đổ lỗi cho các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa về những thất bại trên chiến trường - bao gồm cả việc thất thủ Avdeevka, một thành trì quan trọng của Ukraina, vào tháng 2 - nói rằng, "việc Quốc hội không hành động" đã dẫn đến "những thành tựu đáng chú ý" của lực lượng Nga.

Ngày 20.4, Hạ viện Mỹ cũng bỏ phiếu để thông qua các dự luật riêng biệt cung cấp viện trợ 26 tỉ USD cho Israel và 8 tỉ USD cho Đài Loan (Trung Quốc) và các đồng minh khác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cùng với đó là gói chi tiêu khẩn cấp bao gồm 9 tỉ USD viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza và các vùng chiến sự khác.

Các dự luật về Ukraina, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ kết hợp thành gói chi tiêu khẩn cấp trị giá 95 tỉ USD để Thượng viện có thể nhanh chóng thông qua và được Tổng thống Biden phê duyệt lần cuối.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson dựa vào sự ủng hộ của các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện để thúc đẩy thêm nguồn tài trợ cho Ukraina. Hạ nghị sĩ Al Green (Đảng Dân chủ bang Texas) nói với các phóng viên rằng các nhà lập pháp đang hợp tác với nhau theo cách lưỡng đảng, cho thấy rằng "chỉ có người đại diện của Tổng thống Nga Vladimir Putin mới phản đối việc tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraina".

Trong khi đó, hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa bang Georgia) - người đã kêu gọi thay thế Chủ tịch Hạ viện Johnson - gọi cuộc bỏ phiếu ngày 20.4 là “đáng khinh”. Bà nói thêm, “Chúng ta nên đòi hỏi hòa bình chứ không phải tài trợ cho các cuộc chiến đẫm máu”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn