MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hai nước Liên Xô cũ nhất trí không sử dụng vũ lực

Thanh Hà LDO | 01/11/2022 06:51
Lãnh đạo Armenia và Azerbaijan nhất trí không dùng vũ lực, tuân theo các thỏa thuận trước đó nhằm chấm dứt giao tranh giữa hai nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham gia cuộc gặp giữa Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, được tổ chức tại cảng Sochi ở Biển Đen.

Cuộc giao tranh tồi tệ nhất giữa Armenia và Azerbaijan trong vòng 2 năm trở lại đây đã nổ ra vào tháng trước, khiến hơn 200 người thiệt mạng. Cuộc đụng độ xảy ra dù 2 nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ từng đạt được thỏa thuận trong năm 2020 và 2021 nhằm tìm ra giải pháp hòa bình.

"Chúng tôi nhất trí hạn chế sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực, thảo luận và giải quyết tất cả các vấn đề chỉ trên cơ sở công nhận lẫn nhau về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm biên giới" - RIA dẫn tuyên bố của lãnh đạo Armenia và Azerbaijan. 

Cuộc đụng độ giữa Armenia và Azerbaijan có liên quan đến tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ nhằm kiểm soát khu vực Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan nhưng cho đến năm 2020 phần lớn do cộng đồng người Armenia kiểm soát.

Đầu tháng 10.2022, Armenia và Azerbaijan nhất trí để một phái đoàn dân sự của Liên minh Châu Âu đến biên giới để đánh giá tình hình.

Nga - quốc gia có hiệp ước quốc phòng với Armenia và một căn cứ quân sự ở nước này - đã triển khai hàng nghìn binh sĩ gìn giữ hòa bình tới Nagorno-Karabakh sau khi hai nước thuộc Liên Xô cũ ngừng bắn năm 2020.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn