MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hải quân Mỹ công bố video máy bay Nga chặn máy bay Mỹ ở Biển Đen. Ảnh: YouTube

Hải quân Mỹ “la làng” bị máy bay Nga chặn trực diện ở Biển Đen

Song Minh LDO | 06/11/2018 10:00

Hải quân Mỹ cáo buộc một chiếc Su-27 của Nga có hành động “chặn không an toàn” máy bay do thám EP-3 của Mỹ ở Biển Đen.

Hải quân Mỹ đăng tải một đoạn video trên Twitter cho thấy chiến đấu cơ Nga mang vũ khí bay cách máy bay Mỹ vài mét.

Trong video, chiếc Su-27 bay sát máy bay do thám Mỹ, chỉ nhìn thấy phần bụng máy bay trước khi nó rời đi. Chiến đấu cơ Nga dường như được trang bị vũ khí, mang theo tên lửa.

Theo Hải quân Mỹ, Su-27 bay xung quanh chiếc EP-3 trong khoảng 25 phút, đồng thời khẳng định máy bay Mỹ hoạt động theo luật pháp quốc tế.

“Sự tương tác này được xác định là không an toàn, do Su-27 bay với tốc độ cao, cắt ngang trực diện máy bay Mỹ, gây nguy hiểm cho phi công và phi hành đoàn” - tuyên bố của Hải quân Mỹ nói.

Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận vụ việc, tuy nhiên khẳng định chiếc Su-27 giữ khoảng cách an toàn với EP-3.

“Phi công Nga báo cáo xác định một máy bay do thám điện tử của Mỹ và hộ tống nó để ngăn chặn hành vi vi phạm không phận Nga, đồng thời tuân thủ tất cả các hướng dẫn an toàn” - RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay trinh sát Mỹ thường xuyên tiếp cận biên giới Nga, buộc máy bay Nga phải sẵn sàng hộ tống để giữ sạch không phận. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã nhiều lần phàn nàn về hành động của Mátxcơva, cáo buộc phi công Nga “không chuyên nghiệp” hoặc “không an toàn”.

Hôm 1.11, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, ít nhất 17 máy bay và máy bay không người lái nước ngoài thực hiện các chuyến bay do thám gần biên giới Nga chỉ trong 1 tuần. Nga đã phải 4 lần điều chiến cơ để ngăn chặn những hành vi vi phạm tiềm ẩn.

Hải quân Mỹ đăng video trên Twitter cáo buộc máy bay Nga chặn máy bay Mỹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn