MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Con tàu Sinan bị chìm năm 1323. Ảnh: Korea Herald

Hàn Quốc công bố kho báu khổng lồ được khai quật từ vụ đắm tàu đại dương

HỒNG HẠNH LDO | 04/08/2020 20:08
Kho báu từ vụ đắm tàu Sinan được khai quật từ đáy đại dương trong vòng 8 năm đã được công bố trong cuộc triển lãm trực tuyến ở Hàn Quốc vào ngày 3.8.

Con tàu ước tính nặng hơn 200 tấn, bị chìm trong khi chở hàng hóa vào năm 1323 từ cảng Ninh Ba, Trung Quốc đến Hakata, Nhật Bản.

Vào tháng 8.1975, một ngư dân ở Sinan đã vô tình "đánh lưới" được 6 bình gốm ngọc bích từ thế kỷ 14. Một năm sau, việc tìm kiếm con tàu bị chìm bắt đầu được triển khai và kéo dài đến năm 1984.

Khoảng 27.000 cổ vật và 28 tấn đồng xu Trung Quốc đã được tìm thấy trong khoảng thời gian trên.

Theo Viện nghiên cứu di sản văn hóa biển Hàn Quốc, 57 hiện vật khác được khai quật và cất giấu trái phép bởi một người đàn ông ở Daejeon đã được trả lại cho Cục Quản lý di sản vào năm 2019. 

Hiện Viện nghiên cứu di sản văn hóa biển Hàn Quốc không có thêm hoạt động khai quật nào liên quan đến vụ đắm tàu Sinan.

“Trong số các đồ vật mà chúng tôi tìm thấy, có 80 hiện vật được trưng bày trong buổi triển lãm trực tuyến” - Korea Herald dẫn lời bà Park Yae-ri, Viện nghiên cứu di sản văn hóa biển Hàn Quốc.

Các hiện vật từ vụ đắm tàu Sinan cũng được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và Bảo tàng Quốc gia Gwangju.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn