MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàn Quốc huy động quân đội hỗ trợ ứng phó COVID-19 ở khu vực Seoul

Phương Linh LDO | 11/12/2020 17:34
Hàn Quốc sẽ huy động lực lượng quân đội để hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu chống COVID-19 ở khu vực Seoul.

Reuters dẫn lời Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun trong cuộc họp chính phủ hôm 11.12 cho biết, ông sẽ cử khoảng 800 quân nhân, cảnh sát và nhân viên chính phủ đến tất cả các quận của khu vực Seoul lớn - bao gồm thủ đô Seoul và một số vùng lân cận - để giúp tìm kiếm các bệnh nhân COVID-19 tiềm năng. Theo ông, làn sóng đại dịch COVID-19 hiện tại ở Hàn Quốc là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Thủ tướng Chung Sye-kyun nói: “Cuối cùng, để ngăn chặn làn sóng này, điều cốt lõi là phải nắm bắt được chiến thắng trong các nỗ lực phòng chống virus ở vùng thủ đô Seoul''.

Các nhân viên y tế tuyến đầu ở Hàn Quốc đang phải vật lộn mỗi ngày để tiến hành vô số các cuộc điều tra dịch tễ học, xét nghiệm và đảm bảo giường bệnh. Trong khi đó, các ca mắc COVID-19 được xác nhận đang gia tăng ở nhiều khu vực khác nhau ở nước này, trong đó có khu vực Seoul.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), ngày 11.12 có thêm 689 ca COVID-19 mới, trong đó có 673 ca lây truyền trong cộng đồng, đã nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc lên 40.786 ca và 572 ca tử vong.

Phần lớn các ca mắc mới ở Hàn Quốc được báo cáo ở thủ đô Seoul, thành phố cảng Incheon và tỉnh Gyeonggi lân cận - nơi sinh sống của 13,5 triệu người dân.

Tuần vừa qua, các nhà chức trách đã phải thiết lập các giường bệnh trong các thùng container để giảm tải cho hệ thống cơ sở y tế đang căng thẳng bởi làn sóng đại dịch COVID-19 mới nhất ở nước này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn