MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng chục cựu quân nhân Mỹ đã bị bắt sau khi tham gia vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6.1. Ảnh: AFP

Hàng chục cựu quân nhân bị bắt giữ vì tham gia gây rối tại Điện Capitol

Phương Linh LDO | 16/01/2021 10:31
Hàng chục cựu quân nhân đã bị bắt giữ vì tham gia gây rối tại Điện Capitol Mỹ ngày 6.1.

ABC News đưa tin, nhiều quân nhân Mỹ đã nghỉ hưu đang xuất hiện với số lượng đáng báo động trên các áp phích truy nã và trong các hồ sơ pháp lý, khi các đặc vụ liên bang tiếp tục truy quét và thực hiện các vụ bắt giữ liên quan đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6.1.

Cho đến nay, ít nhất 9 trong số những người bị bắt vì tham gia bạo loạn đã được xác nhận là cựu quân nhân quân đội Mỹ, ABC News xác nhận thông qua hồ sơ tòa án, lời khai của luật sư và hồ sơ quân sự.

Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn. Hôm 14.1, Giám đốc FBI Chris Wray cho biết, cơ quan này đã thực hiện hơn 100 vụ bắt giữ liên quan đến bạo loạn, và dự đoán sẽ còn nhiều người bị bắt hơn nữa.

Trong số những người tham gia vụ gây rối ở Quốc hội Mỹ ngày 6.1, không ít người là cựu quân nhân Mỹ. Ảnh: AFP

Theo Bộ Tư pháp, trong số những cựu quân nhân bị bắt sau cuộc tấn công ngày 6.1 có Larry Rendell Brock đến từ Texas, đã xâm nhập Điện Capitol cùng với Eric Gavelek Munchel, ở Tennessee. Cả hai đều mặc quân phục và mang thiết bị quân sự, đồng thời nằm trong số những người đầu tiên bị FBI bắt giữ.

Không quân Mỹ đã xác nhận rằng, Trung tá Brock đã nghỉ hưu vào năm 2014 sau hơn hai thập kỷ tại ngũ, ông từng là một phi công A-10 cho đến năm 2007.

Theo cơ quan an ninh, Brock đã được phóng thích hôm 14.1.

Hồ sơ bắt giữ cũng ghi nhận một trường hợp khác là David Lester Ross, cựu thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Massachusetts, đã bị bắt trong ngày 6.1 gần Điện Capitol vì "không tuân theo ít nhất ba cảnh báo" từ các sĩ quan yêu cầu giải tán. Ross không nhận tội và được trả tự do, tuy nhiên được yêu cầu phải tránh xa khu vực Washington D.C.

Ngày 15.1, ABC News xác nhận người đàn ông có mặt trong video đập phá cửa sổ của tòa nhà Capitol là một cựu lính thủy đánh bộ mang tên Dominic Pezzola. Anh ta đã phục vụ 7 năm trong lực lượng Thủy quân lục chiến và từng giành được huân chương. Pezzola đã bị FBI bắt giữ vào sáng 15.1.

Đầu tuần này, FBI cũng thẩm vấn một cựu quân nhân của đặc nhiệm Navy SEAL - Adam Newbold, 45 tuổi, đến từ Lisbon, Ohio - sau khi anh ta khoe khoang trong một video trên Facebook về việc "đột nhập Điện Capitol".

Cựu thành viên đặc nhiệm NAVY SEAL, Adam Newbold, trong video khoe rằng đã tham gia đột nhập Điện Capitol. Ảnh: Adam Newbold/Video

Adam Newbold trong một lần tiếp xúc với báo chí đã cầu xin sự tha thứ vì đã tham gia sự kiện ngày 6.1, nói rằng: ''Tôi không phải một kẻ khủng bố. Tôi không phải một kẻ phản bội''.

Trong lời tuyên thệ khi nhập ngũ, các quân nhân và sĩ quan quân đội Mỹ đã thề sẽ "ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Mỹ chống lại mọi kẻ thù, cả trong và ngoài nước".

Kể từ tuần trước, ngày càng có nhiều những lời kêu gọi kỷ luật đối với các cựu quân nhân tham gia cuộc bạo động tại Quốc hội Mỹ ngày 6.1.

Ngày 11.1, Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth đã gửi một lá thư cho quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller yêu cầu các tổ chức điều tra tội phạm của Bộ Quốc phòng làm việc với FBI và Cảnh sát Capitol để điều tra các nhân viên quân đội tại ngũ và đã nghỉ hưu đã tham gia vào vụ bạo loạn. Trong bức thư, bà kêu gọi ông Miller "có hành động thích hợp để buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm theo Luật thống nhất của công lý quân sự".

Người đàn ông đeo sừng gây chú ý trong vụ bạo loạn hôm 6.1 - Jacob Chansley - từng phục vụ trong quân đội Mỹ. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, tại tòa án, các cựu quân nhân đã viện dẫn lý lịch quân sự của họ để mong muốn một sự cân nhắc đặc biệt từ tòa án - hoặc sự ân xá từ Tổng thống Donald Trump.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn