MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Hàng chục người thân cận mắc COVID-19, Tổng thống Putin cách ly nhiều ngày

Phương Linh LDO | 16/09/2021 17:04
Tổng thống Nga Putin cho biết sẽ cách ly ''vài ngày'' sau khi hàng chục người thân cận của ông có kết quả dương tính với COVID-19.

Reuters đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên kế hoạch ngày 16.9 sẽ tham dự cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan. Tuy nhiên, hôm 14.9, ông tuyên bố sẽ tham dự từ xa. 

Phát biểu qua video tại hội nghị thượng đỉnh khối liên minh an ninh do Mátxcơva dẫn đầu này, Tổng thống Nga Putin cho biết: ''Các ca nhiễm virus đã được phát hiện trong số những người thân cận thường tiếp xúc với tôi. Không chỉ một người mà là hàng chục người''. Ông cho biết thêm: ''Và hiện giờ tôi sẽ phải tiếp tục tự cách ly trong một vài ngày''.

Tin tức về các ca mắc COVID-19 bùng phát ở Điện Kremlin được đưa ra 1 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội kéo dài 3 ngày ở Nga.

Ngay trước khi Điện Kremlin tuyên bố thông tin tổng thống tự cách ly, ông Putin đã gặp gỡ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các vận động viên vừa trở về từ Thế vận hội Paralympic Tokyo.

Nhà lãnh đạo Nga đã tiêm vaccine COVID-19 Sputnik V vào mùa xuân. Tuần này ông cho biết đang đích thân kiểm chứng hiệu quả vaccine và Điện Klemlin tuyên bố bản thân tổng thống vẫn đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Điện Kremlin đã thiết lập một chế độ nghiêm ngặt để bảo vệ tổng thống khỏi nguy cơ lây nhiễm từ bất kỳ người nào mắc COVID-19.

Các vị khách ghé thăm Kremlin phải đi qua một lối khử trùng đặc biệt, trong khi các nhà báo tham dự sự kiện của tổng thống phải trải qua nhiều xét nghiệm PCR, một số người được yêu cầu cách ly và xét nghiệm trước khi tiếp xúc với ông Putin.

Theo số liệu mới nhất, toàn nước Nga ghi nhận hơn 7 triệu ca mắc COVID-19 - con số cao thứ 5 trên toàn cầu - cùng số tử vong do virus cao nhất Châu Âu với 195.041 ca.

Tính đến 14.9, khoảng 40,2 triệu trong số 146 triệu người dân Nga đã được tiêm chủng 2 liều đầy đủ vaccine COVID-19, theo trang web Gogov thống kê dữ liệu của COVID-19 từ các khu vực.

Chiến dịch tiêm chủng ở Nga sử dụng 4 loại vaccine COVID-19 nội địa gồm Sputnik V, EpiVacCorona, CoviVac và Sputnik Light một liều.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn