MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình minh hoạ về trạm vũ trụ Trung Quốc đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Ảnh: UN Office for Outer Space Affairs/China Manned Space Engineering Office

Hàng không vũ trụ Trung Quốc đánh dấu cột mốc mới

Nguyễn Hạnh LDO | 24/12/2021 14:04
Trung Quốc đã thực hiện thành công 50 vụ phóng lên quỹ đạo trong năm 2021.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Long March-7A - một trong những thành viên trẻ nhất của gia đình tên lửa Long March của Trung Quốc - lúc 18h12 ngày 23.12 (theo giờ địa phương) đã được phóng lên không gian, đánh dấu vụ phóng lên quỹ đạo lần thứ 50 trong năm 2021 của Trung Quốc.

Vượt qua bão Rai hoành hành trên Biển Đông, tên lửa đã gửi thành công vệ tinh Shiyan-12 01 và Shiyan-12 02 vào quỹ đạo.

Với hơn 50 vụ phóng lên quỹ đạo trong một năm, ngành hàng không Trung Quốc đã thiết lập một kỷ lục mới. Kỷ lục trước đó là 39 vụ phóng vào năm 2018 và 2020.

"Những thành tựu rực rỡ trong không gian mà Trung Quốc đạt được trong năm nay không chỉ có những vụ phóng thành công nhất, mà còn có 2 bước đột phá lịch sử khiến cả thế giới phải kinh ngạc - cuộc đổ bộ lên sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc và loạt nhiệm vụ trên trạm vũ trụ mới", chuyên gia về khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Huang Zhicheng cho hay.

Ngoài việc thám hiểm không gian sâu, Trung Quốc đã lên kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình bằng những bước đi vững chắc, với 5 lần phóng trong năm nay và thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp bao gồm ba chuyến đi bộ ngoài không gian. 
Phi hành gia Trung Quốc thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian. Ảnh: Tân Hoa Xã

Huang cho biết, khả năng tự nghiên cứu và phát triển, cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa trung tâm du hành vũ trụ, hệ thống điều khiển và giám sát, chỉ huy mặt đất, bãi phóng và các hệ thống khác, là những yếu tố góp phần tạo nên những kỳ tích trong vũ trụ của Trung Quốc.

Hơn nữa, tinh thần không bao giờ bỏ cuộc bất chấp những khó khăn do dịch bệnh đang diễn ra của tất cả nhân viên là điều đã khiến Trung Quốc trở nên nổi bật trong đường đua vũ trụ.

Nhà phân tích ngành công nghiệp vũ trụ Wei Dongxu nói rằng, ông mong đợi sự phát triển của các phương tiện phóng thế hệ mới lớn hơn cho các sứ mệnh không gian của Trung Quốc trong năm 2022. Điều này sẽ tạo cơ sở cho các dự án thám hiểm không gian sâu trong tương lai và thậm chí cả các phi hành đoàn. 

Wei tiết lộ, khi việc xây dựng trạm vũ trụ Trung Quốc hoàn thành vào khoảng cuối năm 2022, công nghệ hỗ trợ không gian dài hạn cho tàu vũ trụ sẽ ngày càng hoàn thiện hơn và sẵn sàng cho các sứ mệnh hạ cánh lên Mặt trăng trong tương lai. 

Wang Yanan - Tổng Biên tập tạp chí Aerospace Knowledge có trụ sở tại Bắc Kinh - nói thêm rằng, đã có một số quốc gia tỏ ra muốn hợp tác với Trung Quốc để sử dụng trạm vũ trụ làm nền tảng cho các dự án nghiên cứu khoa học của họ.

Wang thông tin, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ cung cấp cho thế giới nhiều phát hiện hơn về các thiên thể ngoài Trái đất như Mặt trăng, sao Hoả và Mặt trời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn