MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Cá quái vật" trong hồ nước ở miền trung Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Hàng triệu người Trung Quốc xem tát cạn hồ bắt “cá quái vật”

Khánh Minh LDO | 27/08/2022 08:24
Một thành phố ở Trung Quốc tát cạn toàn bộ hồ nước để bắt “cá quái vật” có hàm răng sắc như dao trước sự theo dõi của hàng triệu người.

Các nhà chức trách ở thành phố Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc săn lùng con "cá quái vật" đã phải tát cạn nước một hồ lớn trong công viên thành phố sau khi nỗ lực bắt sinh vật này không thành công.

Loài cá này được cho là một loài xâm lấn từ Bắc Mỹ, được gọi là cá sấu gar. Giới chức ở Nhữ Châu đã thử nhiều cách khác nhau để bắt con cá từ giữa tháng trước, trước khi quyết định rút cạn hồ nước rộng hơn 200.000 mét khối vào đầu tuần này.

Thường được gọi là "hóa thạch sống", con cá sấu gar sống trong hồ được cho là dài khoảng 80cm và được một người dân phát hiện vào giữa tháng 7, thu hút sự quan tâm của công chúng sau khi đoạn video về con cá này xuất hiện trên mạng.

Một con cá sấu gar tương tự như con sống trong hồ ở Trung Quốc. Con cá lần đầu tiên được nhìn thấy bởi một người dân địa phương, nhưng đã thu hút sự chú ý của cả nước sau khi video về con vật này xuất hiện trên mạng một thời gian ngắn sau đó. Ảnh: CCTV

Mặc dù rất hiếm khi tấn công con người, nhưng loài cá hình ngư lôi có thể dài tới 3 mét và được các nhà chức trách coi là mối đe dọa đối với cư dân và hệ sinh thái địa phương.

Sau khi hồ được tát cạn vào ngày 25.8 vẫn không thấy tăm hơn con cá, nó được cho là đã chui vào trong một đường ống dài 100 mét dẫn vào hồ.

Qi Li - quan chức phụ trách bảo trì công viên - nói với ứng dụng tin tức địa phương Zhengguan News rằng, các nhà chức trách vẫn đang lên kế hoạch bắt con quái vật mà không cần đi thẳng vào đường ống do điều kiện phức tạp bên trong, bao gồm phù sa, nước đọng và không khí hôi thối.

“Ban đầu, chúng tôi sử dụng lưới đánh cá lớn để cố bắt nó, và sau đó chúng tôi đã mời những thợ săn chuyên nghiệp tìm kiếm nó bằng thiết bị định vị sonar, nhưng con cá sấu gar có thể đã ẩn nấp sau khi hoảng sợ” - Qi Li nói và cho biết thêm rằng, việc rút cạn nước trong hồ là cách cuối cùng.

Ông nói: “Chúng tôi đã hoàn toàn xem xét tác động có thể có của việc hạ thấp mực nước đối với hệ sinh thái”.

Việc tháo nước hồ gây ra tranh cãi vì chi phí cao, một số người đặt câu hỏi về giá trị của việc tìm kiếm một con cá duy nhất.

Trong khi người dân địa phương theo dõi trực tiếp vụ bắt cá ở hồ cạn nước, hàng triệu người khác đã xem livestream về sự kiện này. Ảnh: CCTV

Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bị thu hút bởi cuộc săn lùng bất thường - sự kiện đã thu hút các phương tiện truyền thông và những người livestream tò mò đến xem hồ nước trống rỗng và "con cá quái vật".

Hàng triệu cư dân mạng đã theo dõi cuộc săn lùng với hy vọng có thể nhìn thấy "loài cá lạ cực kỳ nguy hiểm từ Mỹ".

Những chú cá sấu đã từng xuất hiện ở Trung Quốc trước đây, nhưng chưa bao giờ thu hút sự chú ý đến mức này.

Loài cá này bị nghi ngờ xâm nhập vào Trung Quốc qua hoạt động buôn bán vật nuôi ngoại lai và được Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc liệt vào danh sách 10 sinh vật thủy sinh xâm hại lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn