MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh tại căn cứ Balad. Ảnh: AFP.

Hãng vũ khí Mỹ sơ tán nhân viên gấp gáp khỏi căn cứ ở Iraq

Hải Anh LDO | 22/06/2019 17:43

Các lực lượng Mỹ đang chuẩn bị sơ tán hàng trăm nhân viên làm việc cho Lockheed Martin Corp và Sallyport Global từ một căn cứ quân sự Balad ở Iraq - nơi họ làm việc với tư cách là nhà thầu, Reuters dẫn nguồn tin từ quân đội Iraq.

Các nhân sự nhà thầu quốc phòng Mỹ tại căn cứ không quân Balad, Iraq đang chuẩn bị sơ tán do có "các mối đe dọa an ninh tiềm tàng".

Gần 400 nhà thầu với công ty Lockheed Martin và Sallyport Global đang đóng tại căn cứ không quân Balad, phía bắc Baghdad sẽ rời khỏi nước này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Iran, nguồn tin quân sự Iraq cho biết hôm thứ Sáu (21.6).

Theo Reuters, quân đội Mỹ đã thông báo cho các quan chức Iraq rằng, họ sẽ bắt đầu sơ tán khoảng một nửa trong số 800 nhân viên làm việc cho cả 2 công ty ở Balad.

Quan chức này cho biết, việc sơ tán sẽ mất khoảng 10 ngày. Hai nguồn tin quân sự khác tiết lộ, việc di tản sẽ diễn ra trong 2 giai đoạn bằng máy bay quân sự.

Các nhà thầu tại căn cứ tham gia cả đào tạo và dịch vụ hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ an ninh, hỗ trợ cuộc sống và các hoạt động cơ bản khác. Họ cũng giúp các lực lượng vũ trang Iraq duy trì phi đội máy bay chiến đấu F-16 Falcon.

Ngoài ra, Mỹ cũng đã sơ tán hàng trăm nhân viên ngoại giao không khẩn cấp khỏi đại sứ quán ở Baghdad từ tháng trước với lý do có những mối đe dọa chưa được xác định từ Iran, theo ABC.

Tuần trước, hỏa lực đã nhắm vào bên trong căn cứ này nhưng không làm ai bị thương. 

Ngày 17.6, 3 quả rocket từ hệ thống Katyusha đã nhắm vào Trại Taji, phía tây bắc Baghdad, nơi quân đội Mỹ đóng quân. Sau đó ngày 19.6, một quả rocket khác, theo cảnh sát Iraq là được bắn từ hệ thống Katyusha, rơi cách trụ sở ExxonMobil ở thành phố Basra, miền nam Iraq khoảng 100m.

Tối 20.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy vào phút chót cuộc tấn công vào các địa điểm tên lửa và radar của Iran sau khi một máy bay không người lái do thám Mỹ bị bắn hạ ở vịnh Oman. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn tên lửa phòng không vào máy bay Mỹ cáo buộc máy bay này đã đi vào không phận Iran.

Hôm 21.6, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ IRGC Amir Ali Hajizadeh phát biểu trên truyền hình Iran rằng, tài sản của Mỹ trong khu vực có khả năng bị tấn công trong trường hợp chiến tranh nổ ra giữa hai nước.

"Các lực lượng Mỹ trong khu vực là một mối đe dọa, nhưng giờ đây đó là một cơ hội. Họ không nói về chiến tranh với Iran bởi biết họ dễ bị tổn thương như thế nào" - ông nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn