MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hành động của Tổng thống Biden sau vụ xả súng 10 người chết ở Colorado

Bảo Châu LDO | 24/03/2021 08:52
Tổng thống Biden ngày 23.3 kêu gọi Mỹ cấm vũ khí tấn công sau vụ xả súng thứ 2 ở khiến 10 người thiệt mạng.

Theo AFP, trong bối cảnh nước Mỹ chịu nhiều tổn thương trong thời gian dài do các vụ nổ súng thảm sát ở trường học, hộp đêm, rạp chiếu phim và các địa điểm công cộng khác, Tổng thống Joe Biden ngày 23.3 đã lên tiếng phát biểu: "Không cần phải đợi thêm một phút giây nào, đừng nói tới một giờ, để thực hiện các bước thông thường sẽ cứu được nhiều mạng người trong tương lai và để thúc giục các đồng nghiệp của tôi trong Hạ viện và Thượng viện hành động".

Tổng thống khẳng định: "Chúng tôi có thể cấm vũ khí tấn công và băng đạn công suất lớn ở đất nước này một lần nữa" - ông Biden nhắc lại sự kiện Quốc hội Mỹ trước đây đã thông qua lệnh cấm 10 năm đối với những loại vũ khí này vào năm 1994.

Ông kêu gọi: "Đây không phải và không nên là một vấn đề đảng phái. Đây là một vấn đề của Mỹ. Nó sẽ cứu nhiều mạng sống của người Mỹ. Và chúng ta phải hành động".

Việc kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn đang được đông đảo người Mỹ kêu gọi. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa từ lâu đã chống lại điều này, một số người đã coi đó là hành vi xâm phạm quyền sở hữu vũ khí của họ.

Phát biểu của Tổng thống Joe Biden được đưa ra ở Washington, chỉ vài giờ sau khi một thanh niên 21 tuổi bị buộc tội xả súng bắn chết 10 người trong một siêu thị ở thành phố Boulder, tiểu bang Colorado.

Vụ thảm sát này xảy ra chưa đầy một tuần sau khi một tay súng khác bắn chết 8 người tại một số spa ở thủ phủ Atlanta của tiểu bang Georgia.

Các vụ giết người liên tiếp đã dấy lên những lời kêu gọi mới yêu cầu các các chính trị gia phải hành động.

Trong tháng 3, Hạ viện Mỹ đã thông qua 2 biện pháp nhằm tăng cường kiểm tra lý lịch và bịt lỗ hổng liên quan đến một vụ xả súng chết người ở nhà thờ Charleston, Nam Carolina vào năm 2015.

Theo đó, nội dung dự luật quy định rằng việc kiểm tra lý lịch là bắt buộc đối với tất cả các hoạt động mua bán vũ khí của Mỹ, kể cả tại các cuộc triển lãm súng.

Tuy nhiên, dự luật dường như ít có khả năng được thông qua ở Thượng viện - nơi sẽ cần ít nhất 9 đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu tán thành.

Tuy nhiên, lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện Chuck Schumer hôm 23.3 đã cam kết sẽ đưa việc kiểm tra lý lịch ra bàn bạc: "Thượng viện sẽ tranh luận và giải quyết nạn bạo lực súng đạn ở đất nước này".

Thư ký Báo chí Jen Psaki cũng thông báo với các phóng viên rằng Nhà Trắng đang "xem xét một loạt các đòn bẩy, bao gồm cả việc thông qua sắc lệnh hành pháp" để giải quyết vấn đề an toàn súng đạn và bạo lực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn