MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hạt bông được nhìn thấy nảy mầm đầu tiên. Ảnh: CNSA

Hạt giống đầu tiên của Trung Quốc đã nảy mầm trên mặt trăng

Ngọc Diệp LDO | 16/01/2019 10:48
Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết, hạt giống cây bông được đưa lên Mặt trăng bởi tàu thăm dò Hằng Nga 4 đã nảy mầm.

Theo AFP đưa tin, hạt bông được nhìn thấy nảy mầm trong một bức ảnh do Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) công bố.

"Đây là lần đầu tiên con người thực hiện các thí nghiệm tăng trưởng sinh học trên bề mặt mặt trăng", Giáo sư Xie Gengxin- người phụ trách thiết kế thí nghiệm cho biết.

Tàu thăm dò Hằng Nga 4 đã hạ cánh xuống "mặt tối" của mặt trăng vào ngày 3.1. Đây là một bước tiến lớn trong tham vọng của Trung Quốc để trở thành một siêu cường không gian.

Các nhà khoa học từ Đại học Trùng Khánh đã đưa một thùng chứa hạt giống, không khí, nước và đất lên con tàu. Bên trong là 6 loại sinh thực vật được chọn đưa lên mặt trăng gồm: Hạt bông, cải dầu, khoai tây và Arabidopsis - một loại cây thuộc họ mù tạt, nấm men và trứng ruồi giấm. Hình ảnh được gửi lại bởi máy thăm dò cho thấy một mầm bông đã phát triển tốt, nhưng cho đến nay vẫn chưa có hình ảnh của các cây khác.

Tàu Hằng Nga 4 cũng được trang bị các dụng cụ được phát triển bởi các nhà khoa học từ Thụy Điển, Đức và Trung Quốc để nghiên cứu môi trường mặt trăng, bức xạ vũ trụ và sự tương tác giữa gió, mặt trời và bề mặt của mặt trăng.

Cơ quan này tiết lộ thêm bốn nhiệm vụ trên mặt trăng đã được lên kế hoạch và xác nhận rằng sẽ phóng một tàu thăm dò vào cuối năm nay để mang các mẫu vật từ mặt trăng về. Thêm vào đó, Trung Quốc muốn thành lập một cơ sở nghiên cứu mặt trăng vào một ngày không xa, có thể sẽ sử dụng công nghệ in 3D để xây dựng các cơ sở.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn