MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung Quốc cấm việc xuất khẩu 32 mặt hàng có thể được dùng sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Hậu chuyến thăm của ông Kim Jong-un, Trung Quốc vẫn siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Hải Anh LDO | 09/04/2018 12:33
Trung Quốc đã cấm xuất khẩu sang Triều Tiên một số mặt hàng lưỡng dụng có khả năng được dùng để sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố trên website.

Reuters cho hay, danh sách các mặt hàng mà Trung Quốc cấm xuất khẩu sang Triều Tiên phản ánh nội dung nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua trong tháng 9.2017 về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Bộ Thương mại Trung Quốc công bố chi tiết 32 nguyên vật liệu, công nghệ và các dạng thiết bị có công dụng tiềm tàng liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm máy gia tốc hạt và máy ly tâm.

Ngoài ra, lệnh cấm xuất khẩu của Trung Quốc cũng giới hạn các mặt hàng lưỡng dụng có khả năng sử dụng để sản xuất các vũ khí thông thường.

Thông báo về lệnh cấm xuất khẩu của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh hàng hóa xuất khẩu từ nước này tới quốc gia láng giềng Triều Tiên được thắt chặt. Việc xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc sang Triều Tiên giảm dần trong tháng 2.

Theo Wall Street Journal, động thái này cho thấy Bắc Kinh đang tiếp tục tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng dù trước đó vài tuần lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến thăm đầu tiên kể từ khi lên nhậm chức tới Bắc Kinh và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc chiếm khoảng 90% giao dịch thương mại nước ngoài của Triều Tiên trong những năm gần đây, nhưng đã tăng cường việc thực thi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc để đáp lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa lặp đi lặp lại của Bình Nhưỡng trong năm 2017.

Trong diễn biến có liên quan tới tình hình Triều Tiên, các quan chức nước này tuyên bố sẵn sàng để thảo luận về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn