MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khung cảnh ở Bornholm, Đan Mạch. Ảnh: Google Street View

Hậu quả không ngờ từ vụ nổ đường ống Nord Stream

Thanh Hà LDO | 28/02/2023 11:44

Vụ nổ đường ống Nord Stream đã khuấy động chất thải hóa học và đe dọa quần thể cá tuyết và cá heo chuột ở biển Baltic. 

Việc phá hủy các đường ống Nord Stream 1 và 2 không chỉ cắt đứt dòng khí đốt tự nhiên của Nga đến Tây Âu mà còn giết chết và đầu độc các loài cá và động vật có vú sống ở biển đang có nguy cơ tuyệt chủng tại biển Baltic, theo báo cáo mới của các nhà khoa học Đan Mạch, Ba Lan và Đức. 

Hai tuyến của đường ống Nord Stream 1 và 1 tuyến của đường ống Nord Stream 2 đã bị nổ tung vào cuối tháng 9.2022.

Theo nghiên cứu được Đại học Aarhus ở Đan Mạch thực hiện, “4 vụ nổ” đã khuấy động đáy biển xung quanh, bao gồm cả khu vực trước đây từng là nơi đổ các chất thải độc hại. 

“Điều này có thể có nghĩa là cá đã tiếp xúc với các chất như chì... sẽ bị bệnh" - chuyên gia Hans Sanderson từ Khoa Khoa học Môi trường tại Đại học Aarhus nói với tờ Copenhagen Post.

Các nhà nghiên cứu ước tính, 1/4 triệu tấn đáy biển bị ô nhiễm, một khu vực có diện tích gấp đôi đảo Bornholm, có thể đã bị khuấy động trong vụ nổ Nord Stream.

Điều này đã đe doạ các quần thể cá tuyết và cá heo chuột biển Baltic - những loài có khu vực sinh sản gần đó. 

Các nhà nghiên cứu cho biết, vụ nổ có thể đã khiến tất cả cá heo chuột trong phạm vi 50km bị điếc trong khi những con cá heo chuột trong phạm vi 4km “có thể đã bị giết”.

Chuyên gia Bo Oksnebjerg của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cho hay: “Thật là một bi kịch khi điều này xảy ra ngay tại đây, nơi thiên nhiên đã hoàn toàn khuất phục”.

Ông kêu gọi chính phủ Đan Mạch và Thụy Điển có kế hoạch biển để bảo vệ vùng Baltic khỏi các sự cố trong tương lai.

Bộ trưởng Môi trường Đan Mạch Magnus Heunicke cam kết chính phủ sẽ liên tục theo dõi và chia sẻ thông tin với các nước láng giềng quanh biển Baltic để có bức tranh tổng thể về hậu quả và có thể theo dõi ở mức độ phù hợp. 

Đan Mạch, Thụy Điển và Đức từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào về cuộc điều tra vụ phá hoại Nord Stream.

Tuần trước, Nga đã yêu cầu Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra về vụ nổ đường ống khí đốt dưới đáy biển này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn