MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP

Hé lộ kế hoạch của ông Biden mời lãnh đạo thế giới đến Nhà Trắng

Ngọc Vân LDO | 17/02/2021 09:48
Thư ký báo chí Jen Psaki cho biết, Tổng thống Joe Biden dự kiến không tiếp lãnh đạo nước ngoài nào tại Nhà Trắng trong "một vài tháng".

"Tôi dự đoán với tất cả các bạn rằng, sẽ mất vài tháng trước khi Tổng thống mời một nhà lãnh đạo nước ngoài gặp mặt trực tiếp tại Nhà Trắng" - tờ The Hill dẫn lời bà Psaki nói trong cuộc họp báo ngày 16.2.

Bình luận của thư ký báo chí Psaki hé lộ thông tin đầu tiên về mốc thời gian Tổng thống Joe Biden có thể tiếp tục các cuộc gặp trực tiếp với các nhà lãnh đạo nước ngoài khi đại dịch COVID-19 hoành hành. Ông Joe Biden đã có các cuộc điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi nhậm chức, nhưng ông vẫn chưa gặp mặt trực tiếp bất kỳ nhà lãnh đạo nào.

Ngày 19.2, Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 theo hình thức trực tuyến và hội nghị an ninh Munich.

Văn phòng Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết trong một cuộc điện đàm hôm 22.1 rằng, ông Trudeau và ông Biden đã đồng ý "gặp nhau vào tháng tới".

Thư ký báo chí Nhà Trắng nói bà không có thông tin chi tiết về cuộc gặp dự kiến này, nhưng lưu ý rằng hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau trực tuyến.

Từ thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, việc đi lại quốc tế đã bị hạn chế bởi đại dịch, mặc dù ông Donald Trump vẫn tiếp đón các nhà lãnh đạo nước ngoài ngay cả trong cuộc khủng hoảng sức khỏe.

Ông Donald Trump đã tiếp Thủ tướng Ireland nhân Ngày Thánh Patrick năm 2020 trong những tuần đầu của đại dịch, và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến thăm Nhà Trắng vào tháng 9 để ký Hiệp định Abraham.

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden có cách tiếp cận thận trọng hơn đối với việc đi lại. Ông sẽ thực hiện chuyến đi trong nước đầu tiên vào ngày 16.2 tới Wisconsin, và Nhà Trắng không đưa ra dấu hiệu nào về thời điểm ông Biden có thể công du nước ngoài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn