MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hé lộ tình tiết bất ngờ vụ xả súng giết chết 4 người ở California, Mỹ

Bảo Châu LDO | 02/04/2021 09:45
Cảnh sát phát hiện tình tiết bất ngờ trong vụ xả súng chết 4 người ở California, Mỹ vào chiều 31.3.

AP đưa tin, sau các bước điều tra ban đầu về vụ xả súng hàng loạt khiến 4 người thiệt mạng ở quận Cam chiều 31.3 (giờ địa phương), các nhà chức trách địa phương ngày 1.4 đã công bố một số tình tiết vụ việc gây bất ngờ.

Theo đó, hung thủ xả súng khiến 4 người chết và 5 người bị thương nặng tại một tòa nhà văn phòng ở Nam California quen biết tất cả nạn nhân. Dường như trước khi nổ súng, hung thủ đã đóng hai lối cổng ra vào.

Trong số nạn nhân của vụ thảm sát kinh hoàng có một bé trai 9 tuổi được tìm thấy đã chết trong vòng tay của mẹ cậu bé, ủy viên công tố Quận Cam Todd Spitzer cho biết. Ba người thiệt mạng còn lại là 1 nam giới và 2 phụ nữ.

Nghi phạm vụ xả súng ở California được xác định là Aminadab Gaxiola Gonzalez, 44 tuổi, sống tại thành phố Fullerton gần đó. Tên này bị thương rất nặng nhưng chưa rõ nguyên nhân do tự gây ra hay bị cảnh sát bắn.

Cảnh sát cho hay, Gonzalez quen biết tất cả nạn nhân thông qua mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc kinh doanh, tuy nhiên chi tiết cụ thể vẫn chưa được xác định.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 5h30 chiều 31.3 trong một tòa nhà hai tầng nơi có trụ sở văn phòng của nhiều doanh nghiệp ở quận Cam, phía đông nam Los Angeles. Theo cảnh sát, hung thủ dường như nhắm vào văn phòng của một công ty có tên Unified Homes - một công ty môi giới nhà di động.

Cảnh sát nhận được nhiều báo cáo về vụ nổ súng và có mặt tại hiện trường gần như ngay lập tức, theo Trung úy cảnh sát quận Cam Jennifer Amat.

Khi các sĩ quan đến, vụ nổ súng vẫn đang diễn ra. Họ đã bắn vào kẻ tình nghi từ phía sau hàng rào cho đến khi tìm cách mở được cánh cổng. Khi vào bên trong, họ phát hiện các nạn nhân và tay súng đã bị thương. Sự việc kết thúc trong vòng vài phút - Amat nói.

Quận Cam cách Los Angeles khoảng 48km và là nơi sinh sống của khoảng 140.000 người. Trung úy Amat nói rằng, vụ xả súng lần này là vụ tồi tệ nhất trong thành phố kể từ tháng 12.1997, khi một tay súng trang bị súng trường tấn công một bãi bảo dưỡng của cơ quan Giao thông Vận tải California cướp đi sinh mạng của 4 người trước khi bị giết chết.

Vụ việc ở quận Cam là vụ xả súng hàng loạt lớn thứ ba ở Mỹ trong hơn hai tuần. Tuần trước, vụ xả súng tại một siêu thị ở Boulder, tiểu bang Colorado khiến 10 người chết. Một tuần trước đó, 8 người thiệt mạng tại 3 spa ở khu vực Atlanta, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn