MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các chuyên gia cảnh báo về "hội chứng rút lui" khỏi các hiệp ước quốc tế của Tổng thống Trump. Ảnh: RT.

Hệ lụy nguy hiểm từ "hội chứng rút lui" khỏi các hiệp ước quốc tế của Tổng thống Trump

Hạ Anh LDO | 22/10/2018 19:15
Việc tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân trọng yếu ký từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh của Tổng thống Donald Trump đang gây bất ổn cho an ninh toàn cầu, dù mục tiêu của ông là đàm phán một thỏa thuận "tốt hơn" với các bên khác như Trung Quốc.

"Mỹ muốn rút khỏi thỏa thuận này bởi Trung Quốc. Hiện họ không thể phát triển các tên lửa đạn đạo tầm trung mới để đối đầu với Trung Quốc dù Trung Quốc không phải là một bên ký kết thỏa thuận đó" - cựu quan chức Lầu Năm Góc Michael Maloof bình luận.

"Mỹ đang tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với Trung Quốc ở Thái Bình Dương và Trung Quốc có một loạt các tên lửa không hề che giấu" - nhà khoa học chính trị Iran Kaveh Afrasiabi nói thêm. Ông cũng kêu gọi tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là "một động thái bất ngờ lui về kỷ nguyên chiến tranh Lạnh".

Ông Maloof cho rằng, Washington cáo buộc Mátxcơva vi phạm hiệp ước INF nhưng chưa đưa ra được lời lý giải xác đáng. Ông Afrasiabi chỉ ra các hệ thống tên lửa AEGIS có khả năng phóng các loại tên lửa bị cấm theo Hiệp ước INF của Mỹ đang được triển khai ở Châu Âu, sát sườn Nga.

Trong khi đó, Paul Heroux - chính trị gia người Mỹ, đồng thời là nhà phân tích về Trung Đông - cho rằng: "Nếu có một số bằng chứng cho thấy Nga đã vi phạm hiệp ước thì Mỹ phải công khai chúng một cách rõ ràng".

Các chuyên gia cảnh báo, "hội chứng rút lui" của ông Donald Trump làm suy yếu INF cũng như các hiệp ước quốc tế khác, gây bất ổn cho an ninh toàn cầu.

Một số chuyên gia cáo buộc Mỹ từ chối ngồi lại và đàm phán với Kremlin để xóa bỏ những bất đồng có liên quan tới thỏa thuận 1987 - hiệp ước nhằm loại bỏ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn từ 500-5.500km.

"Trên thực tế, chỉ có một cuộc họp giữa Mỹ và Nga trong một số năm qua. Nếu thực sự nghiêm túc muốn cải thiện vấn đề, nếu thực tế có một, họ sẽ ngồi lại và đối thoại. Nhưng ông Bolton dường như không muốn thương lượng với Nga" - ông Maloof lưu ý.

Cựu quan chức Lầu Năm Góc cho rằng, việc rút khỏi Hiệp ước INF phù hợp với chính sách "Nước Mỹ trên hết" của ông Donald Trump. Theo đó, ông Donald Trump có thể muốn tìm cách đàm phán một thỏa thuận tốt hơn trong vòng 6 tháng.

Ông Afrasiabi cũng cho rằng, có khả năng Mỹ đang tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện mới, có thể có sự tham gia của các bên khác như Trung Quốc, để thay thế INF và không bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ biển và phóng từ trên không.

Nhà khoa học chính trị người Iran cảnh báo, phương pháp tiếp cận và "hội chứng rút lui” khỏi các hiệp ước của ông Donald Trump là cực kỳ "nguy hiểm", "gây mất ổn định trật tự thế giới".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn