MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan Pita Limjaroenrat - lãnh đạo Đảng Move Forward - chia sẻ với báo giới sau vòng bỏ phiếu tại Quốc hội Thái Lan ngày 13.7. Ảnh: AFP

Hệ quả kinh tế khi Thái Lan chưa bầu được Thủ tướng mới

Thanh Hà LDO | 15/07/2023 07:00

Việc chưa thể bầu thủ tướng và thành lập chính phủ mới của Thái Lan sẽ dẫn tới nhiều hệ quả với kinh tế, trong đó doanh thu ngành du lịch của đất nước được dự báo thiệt hại tới 500 tỉ baht (14,5 tỉ USD) và GDP giảm 1%.

Lãnh đạo Đảng Move Forward (Tiến bước) - ông Pita Limjaroenrat - ứng cử viên duy nhất cho chức Thủ tướng tiếp theo của Thái Lan - chỉ nhận được 324 phiếu trong khi cần đạt 376 phiếu để chiếm đa số tại cả thượng viện và hạ viện trong vòng bỏ phiếu đầu tiên của Quốc hội ngày 13.7.

Ông Pita Limjaroenrat chấp nhận kết quả “nhưng sẽ không bỏ cuộc".

“Chúng tôi sẽ không thay đổi chính sách. Chúng tôi phải giữ lời hứa với người dân" - chính trị gia 42 tuổi nói. Chủ tịch Hạ viện Thái Lan đã thông báo thêm 2 vòng bỏ phiếu khác vào ngày 19 và 20.7.

Cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng Thái Lan được coi là một chỉ số quan trọng về phục hồi kinh tế của đất nước, Bangkok Post dẫn lời ông Thanavath Phonvichai - Chủ tịch Đại học Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC). Ông dẫn các cuộc khảo sát kinh doanh gần đây do trường thực hiện, trong đó cho thấy, những lo ngại việc thành lập Chính phủ bị trì hoãn có thể ảnh hưởng tới việc hình thành các chính sách mới để kinh tế phục hồi.

“Cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều đang theo dõi chặt chẽ việc lựa chọn Thủ tướng" - ông Thanavath nói.

Đại học Phòng Thương mại Thái Lan ước tính, tác động tới nền kinh tế Thái Lan sẽ ở mức tối thiểu nếu việc bầu thủ tướng và lập chính phủ mới diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9 bởi thời điểm này nằm trong khuôn khổ ngân sách hiện hành, giúp các kế hoạch đầu tư được triển khai.

Ông cũng cho biết, nếu việc thành lập Chính phủ kéo dài sau tháng 10, quá trình lập ngân sách có thể bị hoãn lại sang quý II năm sau, từ đó cản trở mức độ tăng cường hoạt động kinh tế. Ông Thanavath chỉ ra, giới chức địa phương đang được khuyến khích tiếp tục các dự án hiện có, trong khi các cơ quan Chính phủ nên tận dụng phân bổ ngân sách để đảm bảo dòng tiền.

“Nếu việc bầu chọn Thủ tướng và thành lập chính phủ diễn ra suôn sẻ mà không có các cuộc biểu tình dữ dội, tạo điều kiện cho việc thực hiện các sáng kiến đầu tư, thì nền kinh tế có thể tăng trưởng 4%.

Tuy nhiên, nếu quá trình bầu chọn và thành lập chính phủ vấp phải các cuộc biểu tình gay gắt, dẫn đến việc các quốc gia khác phát cảnh báo du lịch, thì lượng khách du lịch nước ngoài của Thái Lan trong nửa cuối năm có khả năng giảm 10 triệu. Điều này sẽ dẫn đến tổn thất 500 tỉ baht doanh thu du lịch và giảm 1% GDP. Đây là kết quả không mong muốn" - ông nói thêm.

Trong nửa đầu năm 2023, Thái Lan đón 12-13 triệu du khách nước ngoài. Đại học Phòng Thương mại Thái Lan dự kiến, lượng khách tới Thái Lan sẽ tăng lên 17-18 triệu trong nửa cuối năm.

Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) lo ngại, khi lãnh đạo Đảng Move Forward không đảm bảo đủ phiếu bầu trong Quốc hội để trở thành Thủ tướng mới, các cuộc biểu tình lớn trên đường phố có thể bùng nổ, từ đó sẽ ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài và du lịch của Thái Lan.

“Bất ổn chính trị của Thái Lan có thể sẽ kéo dài, làm dấy lên lo ngại xảy ra biểu tình ở những người ủng hộ đảng tại nhiều tỉnh, thành. Điều này sẽ làm xấu hình ảnh của đất nước trong cộng đồng quốc tế và giáng một đòn mạnh vào lòng tin đầu tư" - ông Kriengkrai Thiennukul - Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan cho hay.

Theo Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á này cần cải thiện nền kinh tế vì phục hồi sau đại dịch không đồng đều.

Ông Kriengkrai nói rằng, nền kinh tế Thái Lan hiện được thúc đẩy nhờ khách du lịch, với lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan nhiều hơn sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại vào đầu năm nay. Nếu khác biệt về chính trị leo thang thành bạo lực, khách du lịch nước ngoài có thể không muốn đến Thái Lan trong bối cảnh đất nước đang phụ thuộc vào nguồn doanh thu này. Nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả thực phẩm và đồ uống, cũng đang được hưởng lời từ sự phục hồi du lịch này.

"Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan hy vọng mọi xung đột chính trị có thể được giải quyết tại Quốc hội. Các chính trị gia nên suy nghĩ và hành động vì lợi ích của đất nước" - ông Kriengkrai nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn