MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tên lửa Mỹ phóng ngày 18.8. Ảnh: AP.

Hết kiềm tỏa từ INF, Mỹ phóng tên lửa bị cấm đầu tiên sau 30 năm

Hải Anh LDO | 20/08/2019 10:15

Quân đội Mỹ đã phóng thử loại tên lửa bị cấm hơn 30 năm theo hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà cả Mỹ và Nga đã rút khỏi vào tháng này, Lầu Năm Góc cho biết. 

Hãng tin AP cho hay, vụ thử nghiệm diễn ra ngoài khơi California vào Chủ nhật (18.8). 

Lầu Năm Góc đã thử nghiệm một phiên bản phóng từ mặt đất được sửa đổi từ tên lửa hành trình Tomahawk của hải quân thường được phóng từ tàu hoặc tàu ngầm. Tên lửa được phóng đi từ đảo San Nicolas và tấn công chính xác mục tiêu sau khi bay hơn 500 km. Tên lửa được trang bị đầu đạn thông thường, không phải hạt nhân.

Hồi tháng 3 năm ngoái, các quan chức quốc phòng cho biết, tên lửa này có thể có tầm bắn lên tới 1.000km và có thể sẵn sàng triển khai trong vòng 18 tháng. 

Tên lửa này bị cấm theo Hiệp ước INF. Hiệp ước ký năm 1987 cấm tất cả các loại tên lửa có tầm bắn khoảng 500 km tới 5.500 km. 

Mỹ và Nga đã rút khỏi hiệp ước này từ ngày 2.8 sau khi Mỹ cáo buộc Nga không sẵn sàng ngừng vi phạm các điều khoản của hiệp ước INF. Nga phủ nhận và cáo buộc Mỹ vi phạm hiệp ước. 

Theo AP, ngoài biến thể của tên lửa hành trình Tomahawk, Lầu Năm Góc cũng có ý định bắt đầu thử một tên lửa đạn đạo có tầm bắn khoảng 3.000- 4.000 km. Việc thử nghiệm có thể diễn ra vào cuối năm nay. Cả hai tên lửa đều phi hạt nhân. 

Trong tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã bày tỏ hi vọng Lầu Năm Góc có thể phát triển và triển khai các tên lửa tầm xa INF sớm nhưng không có mốc thời gian cụ thể nào được công bố.

Ông chủ Lầu Năm Góc cũng bác bỏ quan điểm cho rằng việc từ bỏ hiệp ước INF có thể châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang mới. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn