MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá khí đốt ở Đức ngày càng đắt hơn do các lệnh trừng phạt Nga. Ảnh: DPA

Hiệp hội thương mại Đức: Đừng hy sinh nước Đức vì Ukraina

Khánh Minh LDO | 23/08/2022 09:53
Hiệp hội thương mại Đức kêu gọi “đừng hy sinh nước Đức vì Ukraina”, yêu cầu Thủ tướng Scholz chấm dứt các biện pháp trừng phạt Nga để cứu nền kinh tế.

Trong một bức thư ngỏ, hiệp hội thương mại thợ thủ công quận Halle-Saalekreis ở Sachsen-Anhalt (Đức) đã kêu gọi Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngừng mọi lệnh trừng phạt chống Nga và bắt đầu đàm phán để chấm dứt cuộc chiến Ukraina. Thư ngỏ hiện có trên trang RND của Đức và có 16 chữ ký từ tất cả các thương hội.

“Chúng tôi muốn bắt đầu bằng cách nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraina là vi phạm rõ ràng Điều 2 Hiến chương Liên Hợp Quốc và bị chúng tôi chỉ trích” - bức thư viết. 

Tuy nhiên, cuộc chiến này không bắt đầu vào ngày 24.2.2022, bức thư cho hay. Ngoài ra, hiệp hội thợ thủ công “lo ngại một cách chính đáng. Lo lắng cho tương lai của con cháu chúng ta, lo lắng cho sự tồn tại của các doanh nghiệp chúng ta, và lo lắng cho đất nước chúng ta”.

Bức thư viết tiếp: “Chúng tôi với tư cách là những người thợ thủ công, được biết từ nhiều cuộc thảo luận với khách hàng của chúng tôi rằng, đại đa số không sẵn sàng hy sinh cuộc sống vốn đã khó khăn của họ cho Ukraina. Đó cũng không phải là cuộc chiến của chúng ta!”

Theo một công bố của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Đức, Ukraina xếp thứ 122 về tỉ lệ tham nhũng trong năm 2021 - một thực tế mà lá thư chỉ ra để ủng hộ lập luận của họ.

“Không có quốc gia Châu Âu nào khác tệ hơn ở đây” - những người ký tên viết, đồng thời đặt câu hỏi: “Bạn muốn đặt nước Đức vào tình thế rủi ro vì điều này? Xin đừng hy sinh nước Đức vì Ukraina".

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AP

Đức đã chứng kiến ​​lạm phát bùng nổ cao hơn, với giá điện tăng gấp ba lần trong một năm do các lệnh trừng phạt Nga khiến giá khí đốt tăng kỷ lục.

Hiện tại đang có những lo ngại về việc phá sản hàng loạt, sa thải nhân viên và một cuộc khủng hoảng năng lượng có thể vượt khỏi tầm kiểm soát vào mùa đông.

Ngân hàng Trung ương Đức Bundesbank cho biết, khí đốt ngày càng đắt hơn. So với năm trước, giá khí đốt tự nhiên cao hơn 1000% trên sàn giao dịch ngày 22.8. Và tình hình đối với người tiêu dùng gas có thể trở nên tồi tệ hơn trong tương lai - chậm nhất là khi các công ty gas buộc phải mua gas với giá cao. 

Điều này đã được giải thích trên thị trường với thông báo về việc gián đoạn cung cấp khí đốt Nga cho Châu Âu thông qua đường ống Nord Stream. Các lệnh trừng phạt năng lượng và lệnh cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga cũng khiến giá bán buôn tăng - Energie Check24 cho biết trong một tuyên bố ngày 22.8. Các thương nhân đã chuyển sang các nguồn khí đốt khác, nhưng nguồn cung khan hiếm.

Trong khi đó, Bundesbank dự báo nền kinh tế sẽ thu hẹp và lạm phát ở mức hai con số. Báo cáo hàng tháng mới nhất cho biết: “Mức độ không chắc chắn cao về nguồn cung khí đốt trong mùa đông tới và giá tăng mạnh có khả năng gây căng thẳng đáng kể cho các hộ gia đình và công ty tư nhân”. Ngân hàng trung ương dự báo tỉ lệ lạm phát ở Đức có thể lên tới 10% vào mùa thu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn