MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hiệp ước an ninh Kiev buộc Nga hành động cấp bách ở Ukraina

Song Minh LDO | 15/09/2022 10:41
Nga buộc phải tăng cường chiến dịch quân sự ở Ukraina sau khi Kiev đưa ra đề xuất về cách Mỹ và các đồng minh có thể đảm bảo an ninh cho nước này.

Ngày 14.9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, loạt hiệp ước được đề xuất giữa Ukraina với Mỹ và các đồng minh có ý nghĩa như một giải pháp chốt chặn trước khi Ukraina chính thức gia nhập NATO. Mátxcơva coi việc Ukraina gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu là không thể chấp nhận được, là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga.

RT dẫn lời ông Peskov nói với các nhà báo: “Một trong những mối đe dọa chính đối với quốc gia của chúng tôi vẫn còn, có nghĩa là một trong những lý do chính của chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn còn, hoặc thậm chí trở nên cấp bách hơn”.

Ông Peskov nói thêm, con đường tốt nhất mà Ukraina có để đảm bảo an ninh quốc gia của mình trong tình huống này là giải quyết mối quan ngại của Nga về sự hợp tác với NATO.

“Ban lãnh đạo Ukraina phải thực hiện các bước để loại bỏ mối đe dọa gây ra cho Nga. Họ biết rõ những bước đó phải như thế nào” - ông Peskov nói.

Ngày 13.9, Văn phòng Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky công bố đề xuất “Hiệp ước An ninh Kiev”. Tài liệu do Chánh văn phòng Andrey Yermak và cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen chuẩn bị.

Theo hiệp ước đề xuất, Ukraina muốn Mỹ và các thành viên khác của NATO đưa ra những đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý đối với an ninh của nước này và cam kết hỗ trợ kinh tế lâu dài. Tài liệu bác bỏ yêu cầu của Nga về quy chế trung lập đối với Ukraina.

Cùng ngày trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết đề xuất này nhằm đánh lừa các quốc gia Châu Âu về một khoản tài trợ tốn kém cho Ukraina. “Họ sẽ mạo hiểm với khả năng kinh tế của chính họ, do đó làm suy yếu quyền lực chính trị của chính họ” - người phát ngôn tuyên bố.

Cũng trong ngày 14.9, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết việc chính phủ Mỹ công khai việc Ukraina đạt được những thành công trên chiến trường nhờ sự tham gia trực tiếp của Lầu Năm Góc đang gây quan ngại sâu sắc.

“Trong bối cảnh đó, tuyên bố của Mỹ rằng nước này không phải là một bên trong cuộc xung đột nghe có vẻ hoàn toàn vô lý và vô căn cứ. Thực tế và các cuộc phỏng vấn của giới chính trị gia, tướng lĩnh, nói lên điều khác” - ông Antonov nói với RIA Novosti.

Đại sứ chỉ ra, các video hiện được phát trên các kênh phương Tây rõ ràng cho thấy các binh sĩ và sĩ quan nói tiếng Anh trôi chảy, nhiều người phát âm giọng Anh và Mỹ, đang chiến đấu chống lại Nga.

Theo Đại sứ Antonov, Mỹ đã làm mọi cách để biến Ukraina thành bãi chứa vũ khí lỗi thời, đồng thời cũng là nơi thử nghiệm các thiết bị mới của NATO.

Theo sự thừa nhận của chính Lầu Năm Góc, Mỹ đã cung cấp cho Ukraina hơn 17,2 tỉ USD hỗ trợ an ninh kể từ năm 2014 và 14,5 tỉ USD khác kể từ tháng 2.2022.

Đại sứ Antonov cho rằng, những người bảo trợ của Kiev không quan tâm đến các giải pháp hòa bình. Ở phương Tây, có rất ít hoặc không có cuộc thảo luận nào về các cuộc đàm phán hòa bình, mà chỉ nói về việc gửi thêm vũ khí tới Ukraina.

“Mục tiêu chính của họ là đánh bại Nga bằng mọi cách, và sau đó ngăn cản Nga đóng vai trò chủ chốt trên trường quốc tế. Họ sẽ không ngừng đẩy Ukraina vào những cuộc phiêu lưu tự sát hơn nữa” - ông Antonov nói.

Ukraina tuyên bố những tiến bộ gần đây của nước này ở Kharkiv là một "bước ngoặt" trong cuộc xung đột. Tờ New York Times đưa tin, Mỹ và Anh đã tham gia vào việc lập kế hoạch cho Ukraina.

Trong khi đó, Đại sứ Antonov nhấn mạnh, sứ mệnh của Nga là “đặt nền móng cho một trật tự thế giới đa cực” và Nga sẽ đạt được chiến thắng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn