MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Claudine Gay, hiệu trưởng Harvard. Ảnh: Đại học Harvard

Hiệu trưởng Harvard từ chức vì bê bối đạo văn

Nhật Minh LDO | 03/01/2024 07:47

Hiệu trưởng Harvard, bà Claudine Gay tuyên bố từ chức hôm 2.1, giữa bê bối đạo văn.

Nhiệm kỳ của bà Gay ngắn nhất trong lịch sử của trường đại học danh giá bậc nhất thế giới và kết thúc với gần 50 cáo buộc đạo văn.

RT đưa tin, trong sáu tuần qua, bà Gay bị cáo buộc gần 50 trường hợp đạo văn trong suốt sự nghiệp của mình. Vụ bê bối bắt đầu khi nhà hoạt động bảo thủ Chris Rufo phát hiện ra bằng chứng cho thấy bà Gay đã lấy nguyên văn tài liệu từ các học giả khác cho luận án năm 1997, có tựa đề “Chịu trách nhiệm: Thành công bầu cử của người da đen và việc xác định lại các chính sách của Mỹ”.

Bà Gay viết trong thư từ chức: “Với trái tim nặng trĩu nhưng tình yêu sâu sắc dành cho Harvard, tôi viết thư để chia sẻ rằng, tôi sẽ từ chức hiệu trưởng. Sau khi tham khảo ý kiến ​​các thành viên hội đồng quản trị trường, rõ ràng rằng việc tôi từ chức là vì lợi ích tốt nhất của Harvard”.

Các chuyên gia bảo thủ đã chế nhạo và cáo buộc bà Gay xây dựng một “đế chế đa dạng” trong khuôn viên trường bằng cách sử dụng văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) của trường để bôi nhọ sinh viên da trắng, đổi tên các tòa nhà được đặt theo tên của người da trắng, và thúc đẩy cái gọi là hội thảo “lý thuyết chủng tộc quan trọng”.

Tuy nhiên, chính việc bà Gay bảo vệ bài phát biểu về vấn đề bài Do Thái trong các trường đại học tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ vào đầu tháng 12 đã lần đầu tiên khiến bà rơi vào tầm ngắm của những người theo chủ nghĩa tự do, cũng như những người bảo thủ ủng hộ Do Thái.

Trong nhóm này có nhà tài trợ Harvard Bill Ackman của Đảng Dân chủ. Ackman tuyên bố, bà Gay được thuê dựa trên các tiêu chí về chủng tộc và giới tính do văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập của Harvard đặt ra, đồng thời thúc đẩy các cáo buộc đạo văn nhằm lật đổ bà hiệu trưởng.

Một cuộc điều tra nội bộ của Harvard đã phát hiện ra bốn “trường hợp trích dẫn không đầy đủ” trong luận án tiến sĩ của bà Gay, nhưng kết luận của trường không sử dụng thuật ngữ “đạo văn” và chỉ viết rằng bà Gay sẽ cập nhật luận án để sửa những trích dẫn không đầy đủ.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho hay, cuộc điều tra của Harvard diễn ra quá chóng vánh và những cáo buộc mới về đạo văn đã được đưa ra chống lại bà Gay gần đây nhất là vào ngày 1.1.

Bà Gay là hiệu trưởng da màu đầu tiên của Harvard. Chỉ phục vụ được sáu tháng một ngày, nhiệm kỳ của bà là nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử 388 năm của trường đại học danh giá này.

Trong đơn từ chức, bà Gay không thừa nhận hành vi sai trái nào. Thay vào đó, bà cáo buộc các đối thủ đã khiến bà phải chịu “các cuộc tấn công cá nhân và đe dọa do thù địch chủng tộc”.

Ngay sau khi thư từ chức được công bố, nhà hoạt động bảo thủ Chris Rufo đã viết trên mạng X (trước đây là Twitter) về hành động tiếp theo.

Ông viết: “Đây là sự khởi đầu cho sự kết thúc của DEI trong các tổ chức của Mỹ. Chúng tôi sẽ vạch trần bạn. Và chúng tôi sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi khôi phục được sự bình đẳng về mù màu ở đất nước vĩ đại của chúng ta”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn