MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hố đen siêu lớn bị đẩy ra khỏi thiên hà chủ do sự va chạm với 2 hố đen khác. Ảnh: NASA

Hố đen khổng lồ chạy trốn tạo ra vệt sao trải dài 200.000 năm ánh sáng

Thanh Hà LDO | 08/04/2023 16:46
Các nhà khoa học vũ trụ cho biết, hố đen khổng lồ lao đi trong không gian, để lại vệt sao mới dài 200.000 năm ánh sáng.

Hố đen vũ trụ này - một quái vật khổng lồ có khả năng được sinh ra từ một trò chơi bi-a kỳ lạ giữa các thiên hà - đang hung hãn xuyên qua bóng tối và lao vào những đám mây khí trên đường di chuyển, theo AFP. 

Những lực đáng kinh ngạc được tạo ra trong quá trình này, khiến những đám mây khí tạo thành vệt sao mới và được kính viễn vọng không gian Hubble của NASA ghi lại. 

“Chúng tôi nghĩ rằng đang nhìn thấy một sự trỗi dậy phía sau hố đen, nơi khí nguội đi và có thể hình thành những ngôi sao. Những gì chúng ta đang thấy là hậu quả. Giống như vệt nước phía sau một con tàu, chúng ta đang nhìn thấy "vệt nước" phía sau hố đen" - nhà khoa học Pieter van Dokkum của Đại học Yale cho biết. 

Chuỗi các ngôi sao trẻ màu xanh dài 200.000 năm ánh sáng cùng các hố đen. Ảnh: NASA 

Các nhà nghiên cứu tin rằng, khí có thể bị nổ tung và nóng lên do chuyển động của hố đen. “Khí ở phía trước bị sốc do tác động từ tốc độ rất cao, siêu thanh của hố đen di chuyển qua chất khí" - Pieter van Dokkum chia sẻ. 

Các nhà khoa học tin rằng, hố đen đó bắt đầu di chuyển với tốc độ cực kỳ cao sau khi bị đẩy ra khỏi một cụm thiên thể. 

Lý thuyết khả thi là, 2 thiên hà có 2 hố đen siêu khối lượng dường như đã hợp nhất khoảng 50 triệu năm trước đó, quay quanh nhau hài hòa. Tuy nhiên, thiên hà thứ 3 với hố đen của mình đã lao tới đây và tạo ra sự hỗn loạn. Cuối cùng, 1 trong số 3 hố đen bị đẩy ra với tốc độ cao - đủ nhanh để di chuyển giữa Trái đất và Mặt trăng chỉ trong 14 phút.

Các nhà thiên văn học cho hay, không có lý do gì để lo ngại cho Trái đất bởi vì tất cả những diễn biến kể trên ở rất xa và cũng đã xảy ra rất lâu, khi vũ trụ bằng nửa tuổi hiện nay. Tuy nhiên, hiện tượng vũ trụ này chỉ được biết đến vào thời điểm hiện tại vì đủ thời gian cần thiết để ánh sáng tới Trái đất. 

Nhà nghiên cứu Van Dokkum tiết lộ, hố đen chạy trốn chưa từng được nhìn thấy trước đây đã được phát hiện tình cờ. "Tôi lướt qua hình ảnh Hubble và nhận thấy có một vệt nhỏ. Nó không giống bất cứ thứ gì chúng tôi từng thấy trước đây" - ông nói. 

Nhà nghiên cứu Đại học Yale cho hay, vệt sao này "khá đáng kinh ngạc, rất sáng và rất khác thường".

NASA cho hay, dù đây là hố đen "chạy trốn" đầu tiên từng được phát hiện, nhưng có thể không phải là hố đen duy nhất.

Kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman của NASA dự kiến phóng vào cuối thập kỷ này, sẽ giúp các nhà thiên văn học có quan sát bao quát hơn về vũ trụ và có thể dẫn đến việc phát hiện thêm nhiều hố đen hình thành sao tương tự. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn