MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa ngập tại huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tin tức Thượng Du

Hồ nước ngọt Bà Dương lớn nhất Trung Quốc vượt đỉnh đại hồng thuỷ 1998

Song Minh LDO | 12/07/2020 12:24
Hồ nước ngọt Bà Dương lớn nhất Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây vào sáng 12.7 đã vượt mức đỉnh của trận đại hồng thuỷ năm 1998.

Tỉnh Giang Tây của Trung Quốc hôm 11.7 đã đưa ra cảnh báo lũ cao nhất (màu đỏ trong thang cảnh báo 4 cấp), đồng thời cảnh báo về các thảm họa như vỡ đập hoặc lũ lụt bất thường ở một số con sông - CGTN đưa tin.

Mực nước hồ Bà Dương - hồ nước ngọt có diện tích bề mặt lớn nhất Trung Quốc và thông với sông Dương Tử - vượt mức cảnh báo lũ 2,3 mét. Theo chính quyền địa phương, lũ lụt nghiêm trọng trong khu vực được dự báo sẽ tràn vào hồ.

Ít nhất 2.242 km trong số 2.545 km bờ kè ven sông và ven hồ trong tỉnh Giang Tây đã vượt quá mức cảnh báo lũ. Lũ lụt ảnh hưởng tới hơn 5,2 triệu người ở Giang Tây, trong đó 432.000 người phải di dời khẩn cấp, 167.000 người khác cần hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp.

Tổng cộng có 455.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng và tổng cộng 75.000 ha hoa màu không được thu hoạch. 998 ngôi nhà bị phá hủy và thiệt hại kinh tế trực tiếp do lũ lụt gây ra cho đến nay đã tăng lên đến 6,49 tỉ nhân dân tệ (927 triệu USD).

Một cây cầu cổ ở Giang Tây bị hư hại trong mưa lũ. Ảnh: CGTN
Chỉ một ngày trước đó, tỉnh Giang Tây đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp từ cấp 3 lên cấp 2. Những cơn mưa liên tục đã làm tăng mực nước sông Dương Tử ở huyện Bà Dương lên 3 mét so với mức cảnh báo và vượt mức kỷ lục cao nhất trong trận đại hồng thuỷ năm 1998.

Trên toàn huyện Bà Dương đã có 14 đê bao xuất hiện tình trạng vỡ đê - bao gồm 2 đê lớn - khiến tình hình lũ lụt tại đây hết sức nghiêm trọng.

Hồ Bà Dương nằm ở phía bắc của tỉnh Giang Tây và bờ nam sông Dương Tử. Nó được biết đến là hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc, và là hồ lớn thứ hai trong cả nước, chỉ đứng sau hồ Thanh Hải.

70% diện tích bề mặt của hồ Bà Dương thuộc địa phận thành phố Cửu Giang, 20% ở Thượng Hải và 10% ở Nam Xương. Diện tích mặt nước đạt 3.283 km2 (khi mực nước đạt cao độ 21,71 m) và thể tích nước đạt 27,6 km3.

Toàn bộ hệ thống hồ Bà Dương trải dài trên lưu vực với diện tích khoảng 0,16 triệu km2, chiếm 9% diện tích lưu vực sông Dương Tử. 

Hồ Bà Dương được ví như “hồ mẹ” của tỉnh Giang Tây. Nó không chỉ có cung cấp một lượng lớn tài nguyên sinh học cũng như nước ngọt, mà còn nuôi dưỡng khoảng 10 triệu dân sống quanh hồ.

Hồ Bà Dương đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển tổng thể, và là 1 trong 10 khu vực sinh thái hàng đầu được bảo vệ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn