MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hỏa hoạn hoành hành khắp Nam Âu, 8 người thiệt mạng

Phương Linh LDO | 02/08/2021 10:30
Hỏa hoạn đang hoành hành trên khắp Nam Âu, cướp đi sinh mạng của 8 người và khiến hàng trăm người phải đi sơ tán.

AFP đưa tin, dữ liệu của Liên minh Châu Âu (EU) cho thấy mùa cháy rừng năm nay có sức tàn phá hơn so với mức trung bình các năm trước, do nhiệt độ tăng cao và gió mạnh. Các chuyên gia nói rằng biến đổi khí hậu làm gia tăng cả tần suất và cường độ của các đám cháy rừng.

Thổ Nhĩ Kỳ đang hứng chịu trận hỏa hoạn tồi tệ nhất trong ít nhất một thập kỷ với gần 95.000 hecta bị thiêu rụi tính tới thời điểm này của năm nay, so với mức trung bình 13.516 hecta trong cùng kỳ các năm từ 2008-2020.

Truyền thông địa phương đưa tin, một khu phố ở thành phố du lịch Bodrum đã được sơ tán khi gió mạnh thổi bùng lên các đám cháy lan sang từ quận Milas gần đó. 540 người dân không thể rời đi bằng đường bộ nên đã được sơ tán bằng thuyền đến nơi an toàn.

Thành phố nghỉ mát Antalya cũng phải tiến hành sơ tán dân. Ngày 1.8, hai thi thể đã được tìm thấy trong phạm vi thành phố này, nâng số người thiệt mạng do hỏa hoạn lên tổng số 8 người.

Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận mức nhiệt cao mức kỷ lục vào tháng 7, cho đến nay vẫn duy trì ở mức cao. Thị trấn Cizre, miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến nhiệt độ lên tới 49,1 độ C vào ngày 20.7, trong khi cơ quan dự báo thời tiết cho biết, thành phố Antalya dự kiến sẽ đạt mức nhiệt 40 độ C vào ngày 2.8.

Bộ Quốc phòng nước này công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ thiệt hại vô cùng lớn với các khu rừng đã chuyển sang màu đen và khói vẫn đang bốc lên.

Theo số liệu của EU, tính đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu 133 vụ cháy rừng trong năm 2021 so với mức trung bình là 43 so với cùng kỳ các năm trước.

Tại Hy Lạp, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát vào sớm ngày 31.7 gần thành phố Patras ở phía tây Hy Lạp. Khu vực này đang trong tình trạng báo động với năm ngôi làng đã được sơ tán cùng 8 người phải nhập viện vì bỏng và các vấn đề về hô hấp.

Khoảng 20 ngôi nhà đã bị thiêu rụi, theo thống kê tạm thời từ lực lượng cứu hỏa. Thị trưởng của ngôi làng Aigialeias, Dimitris Kalogeropoulos, gọi đây là "một thảm họa vô cùng lớn". Ngọn lửa cũng làm cháy khoảng 30 ngôi nhà, chuồng trại ở các làng Ziria, Kamares, Achaias và Labiri.

Khu nghỉ mát bên bờ biển Loggos cũng đã được sơ tán, với gần 100 cư dân và khách du lịch được đưa đến thành phố Aigio gần đó.

Theo số liệu của EU, 13.500 hecta diện tích ở Hy Lạp đã bị đốt cháy, so với mức trung bình là 7.500 hecta cùng kỳ các năm trước (2008-2020).

Trong khi đó, Italia cũng tiếp tục hứng chịu hỏa hoạn sau khi hơn 20.000 hecta rừng, vườn ô liu và hoa màu bị thiêu rụi ở Sardinia vào cuối tuần trước. Lực lượng cứu hỏa Italia cho biết hơn 800 vụ bùng phát đã được ghi nhận chỉ trong cuối tuần qua, chủ yếu ở miền Nam.

Cơ quan này nói thêm rằng các nhân viên cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với các đám cháy ở các thành phố vùng Sicilia như Catania, Palermo và Syracuse.

Ngược lại với miền Nam, miền Bắc Italia phải hứng chịu những cơn bão dữ dội và mưa đá trong mùa hè với sức tàn phá cho các vùng nông thôn gây thiệt hại lên tới hàng chục triệu euro, theo tổ chức nông nghiệp Coldiretti.

Tại Tây Ban Nha, hàng chục lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của máy bay chữa cháy đang nỗ lực chiến đấu với trận cháy rừng bùng phát chiều 31.7 gần hồ chứa San Juan, cách thủ đô Madrid khoảng 70km về phía đông. Đây là một địa điểm vui chơi nổi tiếng của người dân thủ đô và chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân tránh xa khu vực có nguy cơ nguy hiểm này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn