MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tên lửa Soyuz với 34 vệ tinh Internet OneWeb tại sân bay vũ trụ Baikonur ngay trước khi dự kiến ​​cất cánh. Ảnh: Arianespace

Hoãn phóng tên lửa Soyuz đưa chùm 34 vệ tinh vào quỹ đạo

Hải Anh LDO | 20/08/2021 10:30
Hơn 30 vệ tinh OneWeb sẽ phải đợi thêm để được đưa vào không gian.

Tên lửa Soyuz mang theo 34 vệ tinh trong sứ mệnh Launch 9 của OneWeb có lịch phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan lúc 18h23 ngày 20.8.

Tuy nhiên, vụ phóng đã bị hủy bỏ do có vấn đề trong chuỗi tự động cuối cùng, đại diện Arianespace thông báo tối 19.8, Space.com đưa tin.

Arianespace cho biết thêm: "Tùy thuộc vào các cuộc điều tra đang diễn ra, ngày phóng mục tiêu mới là ngày 21.8.2021".

34 vệ tinh OneWeb nặng 5.518kg. Khi được phóng lên quỹ đạo, các vệ tinh sẽ tách khỏi tên lửa Soyuz sau 3 giờ 45 phút kể từ khi cất cánh.

Các vệ tinh sẽ triển khai vào quỹ đạo gần cực ở độ cao 450km sau đó nâng dần lên quỹ đạo hoạt động cách Trái đất 1.200km.

Sứ mệnh Launch 9 sẽ nâng số lượng vệ tinh trong chòm vệ tinh của OneWeb lên 288. Tất cả số vệ tinh này đều do Arianespace đảm nhận phóng đi trong 9 đợt phóng khác nhau.

OneWeb có trụ sở tại London, Anh và nổi lên sau vụ phá sản tháng 11.2020. Công ty đặt mục tiêu bắt đầu cung cấp dịch vụ internet thương mại vào cuối năm nay. Các khu vực đầu tiên được bao phủ vệ tinh này đều ở phía bắc Trái đất, bao gồm Anh và các khu vực khác của Bắc Âu, Canada, Alaska, Greenland, Iceland và vùng Bắc Cực, đại diện của Arianespace viết trong phần mô tả sứ mệnh.

OneWeb không phải là công ty duy nhất lắp ráp vệ tinh băng thông rộng trong quỹ đạo thấp của Trái đất. SpaceX đã phóng hơn 1.700 vệ tinh Starlink đến thời điểm hiện tại. Công ty của tỉ phú Elon Musk đang thử nghiệm phiên bản beta dịch vụ băng thông rộng mà công ty cung cấp.

SpaceX cuối cùng có thể phóng hàng chục nghìn vệ tinh Starlink. Ngoài ra, Amazon dự định phóng hơn 3.000 vệ tinh băng thông rộng riêng dù chưa có vệ tinh nào được phóng lên quỹ đạo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn