MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên của PipeChina kiểm tra đường ống dẫn khí đốt Trung Quốc - Nga tuyến phía đông ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Ảnh: VCG

Hoàn thành dự án trọng điểm đường ống dẫn khí đốt Nga - Trung Quốc

Song Minh LDO | 05/12/2022 18:15
Dự án trọng điểm của đường ống dẫn khí đốt phía đông nối Nga với Trung Quốc đã hoàn thành hôm 3.12.

Đường ống này sẽ dẫn khí đốt từ Nga đi qua sông Dương Tử đến Thượng Hải, đặt nền móng cho việc hoàn thành đầy đủ dự án hợp tác năng lượng mang tính bước ngoặt giữa Trung Quốc và Nga - Hoàn cầu Thời báo đưa tin.

Đường hầm dưới sông Dương Tử - dự án kiểm soát chính của đường ống - đã hoàn thành sau 28 tháng xây dựng, theo Tập đoàn Mạng lưới Đường ống dầu khí Trung Quốc PipeChina.

Đường hầm được thiết kế với ba đường ống dẫn khí tự nhiên, đường kính hơn 1,4m.

Bằng cách áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường như tấm chắn cân bằng nước bùn và vận chuyển chất thải kín, những người xây dựng dự án đã nỗ lực hết sức để bảo vệ vùng đất ngập nước dọc theo bờ sông và hệ sinh thái của sông Dương Tử.

Lin Boqiang - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Năng lượng Trung Quốc tại Đại học Hạ Môn - cho biết việc hoàn thành dự án tiến một bước gần hơn đến việc vận hành đầy đủ đường ống dẫn khí đốt tuyến phía đông Trung Quốc - Nga và có thể đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng của Trung Quốc trong bối cảnh giá cả toàn cầu tăng cao.

Toàn bộ đường ống dự kiến ​​sẽ cung cấp cho Trung Quốc 38 tỉ mét khối khí đốt của Nga mỗi năm từ năm 2024. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga đã ký hợp đồng trị giá 400 tỉ USD trong 30 năm vào tháng 5.2014, theo Tân Hoa Xã.

Đường hầm Dương Tử là chìa khóa của đường ống dẫn khí tuyến phía đông, dự kiến ​​sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2025.

Toàn bộ đường ống kéo dài hơn 8.000 km, trong đó đoạn ở Nga dài 3.000 km và đoạn ở Trung Quốc dài 5.111 km.

Đoạn phía bắc từ Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang đến Trường Lĩnh ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc đã được đưa vào sử dụng vào năm 2019. Đoạn giữa từ Trường Lĩnh đến Vĩnh Thanh ở tỉnh Hà Bắc phía bắc Trung Quốc đã đi vào hoạt động vào năm 2020.

Ông Lin cho biết, dự án là một ví dụ thành công về hợp tác quốc tế đôi bên cùng có lợi, kết hợp lợi thế về nguồn tài nguyên dồi dào của Nga với thị trường rộng lớn của Trung Quốc.

Ông Lin lưu ý, trong bối cảnh khủng hoảng Ukraina và nỗ lực của Trung Quốc nhằm tối ưu hóa cơ cấu tiêu thụ năng lượng của đất nước, cần có nhiều cơ hội hơn cho hợp tác Trung Quốc và Nga trong tương lai.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính kêu gọi tăng cường hợp tác năng lượng Trung Quốc - Nga tại lễ khai mạc Diễn đàn Kinh doanh Năng lượng Trung Quốc - Nga lần thứ tư hôm 30.11.

Trung Quốc và Nga nên củng cố mối quan hệ đối tác hợp tác năng lượng chặt chẽ hơn và đóng góp nhiều hơn vào việc cải thiện phúc lợi của người dân hai nước, cũng như thúc đẩy an ninh năng lượng toàn cầu và phát triển bền vững - Phó Thủ tướng Hàn Chính nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn