MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bản đồ dự báo khả năng xảy ra động đất ở các khu vực dọc theo đường đứt gãy tại tiểu bang California, Mỹ. Ảnh: USGS

Hơn 150 trận động đất xảy ra chỉ trong 1 ngày ở Mỹ

Phương Linh LDO | 06/06/2021 08:48

Hơn 150 trận động đất được ghi nhận trong ngày 5.6 tại vùng nông thôn nam California, Mỹ.

CNN đưa tin, cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã ghi nhận hơn 150 trận động đất, với trận lớn nhất có cường độ 5,3 độ richter tại một khu vực nông thôn gần Salton Sea, phía nam tiểu bang California, Mỹ.

"Đã có 152 trận động đất đo được ở nhiều cường độ", nhà địa chấn học Paul Caruso đến từ Golden, Colorado cho hay và nói thêm rằng, khu vực xảy ra loạt cơn địa chấn không đông dân cư.

Theo bản đồ của USGS, các trận động đất, dao động từ khoảng 2,5 độ richter đến 5,3 độ richter, đã xảy ra ở thành phố Calipatria, ngay phía nam Salton Sea của tiểu bang California, dọc theo đường đứt gãy San Andreas.

Thành phố Calipatria nằm cách khoảng 50km về phía bắc đường biên giới Mỹ-Mexico và cách khoảng 225km về phía đông thành phố San Diego.

Báo cáo của USGS cho hay, 2 trận động đất đã xảy ra ở Thái Bình Dương cách từ 143km tới 157km về phía tây của thị trấn ven biển Gold Beach, ngay sau 1h sáng ngày 4.6.

Vài giờ trước đó, ít nhất 4 trận động đất có cường độ từ 3,9 độ richter đến 5,9 độ richter đã xảy ra ở khu vực này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn