MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Châu Âu có hơn 6 triệu người thất nghiệp trong đại dịch COVID-19, đa phần là lao động trẻ. Ảnh: AFP

Hơn 6 triệu việc làm bị "xóa sổ" tại Châu Âu trong đại dịch COVID-19

Hà Huyền LDO | 02/04/2021 16:41
Đại dịch COVID-19 đã xóa sổ khoảng 6 triệu việc làm tại Châu Âu, trong đó khoảng một nửa số việc làm này sử dụng lao động trẻ.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik hôm 2.4, ủy viên ủy ban Châu Âu về việc làm và quyền xã hội - Nicolas Schmit cho biết, tỉ lệ thất nghiệp tại Châu Âu vào tháng 1.2021 đã chạm mức 7,3%, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông nói: "Đại dịch đã khiến hơn 6 triệu người mất việc làm. Những người trẻ tuổi là đối tượng đặc biệt khó khăn, với số lượng lên đến gần 3 triệu thanh niên đang thất nghiệp ở Châu Âu. Nhiệm vụ của chính phủ hiện nay là đảm bảo họ không trở thành một thế hệ mất mát ”, ông nói.

Để đối phó với cuộc khủng hoảng, ủy ban đã khởi động một chương trình hỗ trợ việc làm cho thanh niên. Chương trình này sẽ giúp những quốc gia thành viên khởi động các kế hoạch làm việc ngắn hạn, đồng thời thực hiện các biện pháp khác để duy trì việc làm. Trong năm 2020, khoảng 30 triệu người Châu Âu đã được hưởng lợi từ dự án.

Ông Schmit thông tin thêm, 1,5 đến 2,5 triệu công ty khác bị ảnh hưởng bởi đại dịch đã nhận được tài trợ thông qua chương trình Hỗ trợ giảm thiểu rủi ro thất nghiệp (SURE). Chương trình giúp các doanh nghiệp có thể giữ chân người lao động.

Cũng theo ông Schmit, Ủy ban và Hội đồng Châu Âu đang trong quá trình chuẩn bị cho việc ra mắt Nền tảng hợp tác EU về tình trạng người vô gia cư vào tháng 6 tới. Một trong những mục tiêu của chương trình là giúp đỡ ít nhất 15 triệu người vô gia cư ở Châu Âu vào năm 2030 và trong số này, có khoảng 5 triệu trẻ em.

“Những đứa trẻ này không được đi học, không có sức khỏe tốt, khả năng tìm được việc làm tốt khi lớn lên là rất khó. Chúng tôi muốn ngăn chặn điều này bằng cách đảm bảo trẻ em vô gia cư vẫn có quyền tiếp cận miễn phí với một nền giáo dục chất lượng, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như được tham gia hoạt động thể thao – văn hóa giải trí”, ủy viên Uỷ ban Châu Âu nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn