MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bão số 8 Kompasu đổ bộ Hong Kong (Trung Quốc) ngày 13.10. Ảnh: SCMP

Hong Kong "bay màu" 2-3 tỉ đô la do bão số 8 Kompasu

Khánh Minh LDO | 14/10/2021 16:32
Theo các nhà kinh tế, việc gián đoạn kinh doanh kéo dài do bão số 8 Kompasu gây ra khiến Hong Kong (Trung Quốc) mất khoảng từ 2-3 tỉ đô la Hong Kong (257-385 triệu USD).

Tờ SCMP cho biết, phó giáo sư kinh tế Terence Chong Tai-leung của Đại học Trung Quốc đưa ra mức thiệt hại kinh tế do bão Kompasu gây ra vào khoảng 3 tỉ HKD (385 triệu USD), dựa trên giá trị trung bình GDP trong một ngày, lấy tham chiếu từ GDP năm ngoái khoảng 2,7 nghìn tỉ HKD.

“Ngay cả khi hầu hết doanh nghiệp vẫn đóng cửa trong ngày, một số hoạt động kinh tế vẫn diễn ra. Chúng tôi chỉ có thể ước tính Hong Kong đã mất một tỉ lệ phần trăm nhất định GDP một ngày. Tôi đưa ra con số khoảng 3 tỉ HKD" - ông Chong nói.

Bão Kompasu khiến Hong Kong hôm 13.10 phải đóng cửa trường học, công sở, doanh nghiệp, sàn chứng khoán, hủy các chuyến bay và hoãn cuộc đua ngựa.

Ông Chong cho biết, thiệt hại về thu nhập của các thương nhân vào khoảng 1% doanh thu hàng ngày, ở mức hơn 1 tỉ HKD, trong khi tác động lên các ngành khác, chẳng hạn như lĩnh vực ăn uống, sẽ ít hơn, ở mức khoảng vài chục triệu đô la. Thị trường chứng khoán có doanh thu hàng ngày khoảng 180 tỉ HKD.

Bão Kompasu gây sóng lớn, mưa to ở Hong Kong. Ảnh: Weather Channel/Reuters

Trong khi đó, ông Ryan Lam, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng Thương mại Thượng Hải, đưa ra mức thiệt hại kinh tế không quá 2 tỉ HKD dựa trên GDP một ngày.

Ông nói: “Thiệt hại kinh tế thực tế do bão Kompasu gây ra là rất nhỏ, đặc biệt nếu chúng ta so sánh nó với tác động của đại dịch COVID-19. Lĩnh vực ngân hàng và bán lẻ sẽ là nơi chịu tổn thất lớn nhất do phải đóng cửa".

Ray Chui Man-Wai, chủ tịch Viện nghiên cứu Nghệ thuật ẩm thực, ước tính rằng lĩnh vực thực phẩm và đồ uống với khoảng 16.000 nhà hàng sẽ bị lỗ tổng cộng hơn 100 triệu HKD, so với tổng thu nhập năm ngoái là 79,4 tỉ HKD.

“Nhiều nhà hàng đã đóng cửa, còn những nhà hàng vẫn mở thì hoạt động kinh doanh của họ giảm ít nhất hơn một nửa. Vì vậy, tôi ước tính lĩnh vực ăn uống sẽ mất ít nhất một nửa doanh thu hàng ngày” - ông Ray nói.

Chui, chủ tịch của Kam Kee Holdings, cho biết 26 nhà hàng của họ vẫn mở cửa bất chấp cảnh báo bão vì ông muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho những khách hàng có thể vẫn cảm thấy cần dùng bữa. Tuy nhiên, mỗi nhà hàng sẽ mất hơn 20.000 HKD một ngày ngay cả khi vẫn mở cửa vì phải trả thêm tiền cho nhân viên đến làm việc trong thời gian bão.

Eddie Lam Kin-wing, chủ tịch Hiệp hội Xây dựng Hong Kong, cho biết doanh thu hàng ngày của lĩnh vực xây dựng là khoảng 1 tỉ HKD, 15% trong số đó sẽ thuộc về các nhà thầu.

“Nói cách khác, thu nhập hàng ngày khoảng 150 triệu HKD nợ các nhà thầu của thành phố có thể bị ảnh hưởng. Các khoản lỗ bao gồm chi phí liên quan đến tiền lương của nhân viên quản lý, tiền lãi ngân hàng, phí bảo hiểm và tiền thuê máy xây dựng" - ông Eddie cho hay.

Cơn bão cũng buộc phải hoãn cuộc đua ngựa ở Happy Valley. 11h ngày 13.10, Câu lạc bộ Jockey Hong Kong quyết định huỷ cuộc đua ngựa được lên kế hoạch vào 19h15 cùng ngày tại Happy Valley, thiệt hại khoảng 1,25 tỉ HKD (154 triệu USD). Cuộc đua thay thế dự kiến được tổ chức bù vào ngày 29.12.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn