MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hong Kong (Trung Quốc) chuẩn bị đón bão Koinu vào cuối tuần này. Ảnh: Sam Tsang/SCMP

Hong Kong (Trung Quốc) oằn mình đối phó bão Koinu

Quý An (theo SCMP) LDO | 04/10/2023 13:31

Bão Koinu được dự báo sẽ tiến đến gần Hong Kong (Trung Quốc).

Trong ngày thứ Tư, Đài quan sát Khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) lên kế hoạch phát tín hiệu cảnh báo số 1.

“Nếu bão Koinu suy yếu dần và đến gần khu vực lân cận cửa sông Châu Giang, sẽ có gió khá mạnh đi kèm mưa rào vào thứ Sáu và cuối tuần” - cơ quan này dự đoán.

Hong Kong (Trung Quốc) đã bị siêu bão Saola tấn công vào đầu tháng trước, nhưng tương đối bình yên vì chính quyền đã chủ động đưa ra các biện pháp ứng phó.

Tuy nhiên, một trận mưa lớn – được chính phủ mô tả là sự kiện “500 năm mới có một” – đã làm ảnh hưởng nặng nề, gây ra lũ quét ở các khu vực như Wan Chai, Chai Wan, Shau Kei Wan, Wong Tai Sin, Vịnh Causeway, Tai Po, Sha Tau Kok, Sheung Shui, Mong Kok và Shek O.

Cục Phát triển và Kỹ thuật Xây dựng cho biết, quá trình khắc phục thiên tai vẫn gặp khó khăn do cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng.

Kwok San-yuen, một cư dân 70 tuổi ở Yiu Kwai House, gần nơi xảy ra vụ sập, chia sẻ: "Tôi chỉ hy vọng tình trạng sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt".

Một người dân khác tên Lee, sống tại Yiu Ming House, tỏ ra lo sợ bão Koinu sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn.

“Chúng tôi đang lo lắng nguy cơ sạt lở” - cô nói.

Lee Ching-har, thành viên Hội đồng quận phía Đông, cho biết những tảng đá chất đống trên sườn dốc khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.

“Hy vọng các khu vực bị ảnh hưởng có thể hoạt động trở lại trong vòng 3 đến 6 tháng. Khung thời gian chính xác phụ thuộc vào thời tiết và đánh giá bổ sung của chúng tôi” - ông Lee nói thêm.

Ủy viên hội đồng quận phía Nam Paul Zimmerman thông tin, người dân trong khu vực đang có tâm lý lo lắng khi bão Koinu kéo đến vì công tác khắc phục thiệt hại do bão Saola vẫn chưa hoàn tất. Bão Saola kèm theo lượng mưa lớn khiến cống thoát nước bị tắc do lá, cành cây và mảnh vụn, không thể hoạt động hết công suất.

Ông nói: “Mối lo ngại không nhất thiết phải là lở đất vì người dân phải ở yên tại chỗ khi có bão Koinu. Điều đáng lo ngại là tình hình giao thông".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn