MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một tàu chở hàng cập cảng Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 5.1.2024. Ảnh: Xinhua

Houthi cam kết đảm bảo an toàn cho tàu Nga và Trung Quốc

Linh Nhi LDO | 21/01/2024 10:38

Các chiến binh Houthi ở Yemen cam kết đảm bảo cho tàu Nga và Trung Quốc đi qua Biển Đỏ an toàn.

Một đại diện của Houthi nói với tờ Izvestiya rằng, sẽ đảm bảo đi lại an toàn qua Biển Đỏ cho tàu bè từ tất cả các quốc gia ngoại trừ Israel và các quốc gia “có liên quan dưới bất kỳ hình thức nào với Israel”. Người này lưu ý, Nga và Trung Quốc nằm trong số các quốc gia sẽ không bị nhắm tới.

Lực lượng Houthi đã thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tàu thuyền ở khu vực Biển Đỏ trong những tháng gần đây, sau khi cuộc chiến ở Gaza bùng nổ. Houthi thề sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu nào có liên hệ với Israel cho đến khi lệnh phong tỏa vùng đất Palestine được dỡ bỏ và các hành động thù địch chấm dứt.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Nga Izvestiya, Muhammad al-Buheiti - một thành viên cấp cao của Houthi - tuyên bố rằng, “các tàu của Israel hoặc những tàu có liên hệ với Israel theo bất kỳ cách nào sẽ không có một chút cơ hội nào đi qua Biển Đỏ. Các cuộc tấn công vào những tàu này sẽ tiếp tục”.

Một tàu tên lửa của Hải quân Israel ở Biển Đỏ ngày 1.11.2023. Ảnh: Xinhua

Ông al-Buheiti nói thêm: “Đối với tất cả các quốc gia khác, bao gồm cả Nga và Trung Quốc, tàu của họ sẽ không bị đe dọa”. Ông nhấn mạnh, Houthi sẵn sàng “đảm bảo an ninh cho tàu di chuyển an toàn qua Biển Đỏ vì tự do hàng hải đóng một vai trò quan trọng”.

Al-Buheiti lưu ý, mục đích của Houthi không phải là bắt hoặc đánh chìm bất kỳ con tàu cụ thể nào mà là "thúc ép nhà nước Do Thái ngăn chặn cuộc tàn sát ở Gaza".

Các đại diện khác của Houthi tuyên bố riêng rằng, các tàu Mỹ và Anh hiện được coi là mục tiêu hợp pháp. Đầu tuần này, Houthi đã tấn công một tàu container thuộc sở hữu của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo và một tàu sân bay thuộc sở hữu của Hy Lạp đang trên đường tới Israel. Một tàu khác của Mỹ cũng bị máy bay không người lái mang bom tấn công.

Các cuộc tấn công nhằm đáp trả một loạt cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu vào Yemen trước đó, nhắm vào hơn chục địa điểm phóng của Houthi. Các cuộc tấn công là một phần của “Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng” - một liên minh hàng hải quốc tế được thành lập với mục tiêu bảo vệ vận chuyển thương mại.

Ngày 18.1, Chuẩn tướng Houthi Yahya Saree tuyên bố nhóm này đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa khác, lần này là vào tàu chở dầu Chem Ranger do Mỹ sở hữu và do Hy Lạp điều hành ở Vịnh Aden trên Biển Arab. Ông mô tả hành động này là “sự trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Anh”, cảnh báo rằng “bất kỳ hành động gây hấn mới nào cũng sẽ bị đáp trả”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn